Hàn Quốc thông báo Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Theo D. KIM THOA (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau khi tướng Kim Yong Chol của Triều Tiên có cuộc gặp kéo dài 1 giờ với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trước lễ bế mạc Olympic mùa đông, Hàn Quốc phát đi thông tin này.
Hàn Quốc thông báo Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ ảnh 1

Vị tướng của Triều Tiên ngồi ở rất gần với ái nữ tổng thống Mỹ trong buổi lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông nhưng hai bên không hề trò chuyện - Ảnh: AFP

Theo đài BBC, trước việc Hàn Quốc "bắn tin" Triều Tiên sẵn sàng đối thoại, Bộ ngoại giao Mỹ nói rằng "bất cứ đối thoại" nào cũng sẽ nhằm mục tiêu cuối cùng là giải trừ vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ xem xem thông điệp hôm nay của Bình Nhưỡng, nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, có phải là động thái thể hiện những bước đi đầu tiên hay không", thông cáo ngày 25-2 của Nhà Trắng nêu.

"Trong khi đó, Mỹ và thế giới sẽ phải tiếp tục chứng tỏ rõ ràng là các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên sẽ đi vào ngõ cụt".

Phía Bình Nhưỡng vẫn chưa xác nhận đề nghị đàm phán. Tuy nhiên trước nay Bình Nhưỡng vẫn duy trì quan điểm chỉ sẵn sàng đàm phán với Washington mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Con gái, cũng là trợ lý cấp cao của tổng thống Mỹ, cô Ivanka Trump, đã tham dự phiên bế mạc Thế vận hội mùa đông, song cô không trò chuyện với bất cứ người Triều Tiên nào, mặc dù chỉ ngồi cách vị tướng Triều Tiên vài bước tại Sân vận động Olympic.

Theo hãng tin AFP, đoạn video ghi lại thời điểm đó cho thấy tổng thống Moon Jae In bắt tay trước tiên với cô Ivanka, kế đó bắt tay tướng Triều Tiên Kim Yong Chol, là người mà theo Hàn Quốc đã bày tỏ quan điểm sẵn sàng đối thoại với Washington.

Cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cũng từng không có tiếp xúc gì với Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ngày 9-2 mặc dù họ chỉ ngồi cách nhau vài chỗ ngồi.

Ngày 23-2 Washington công bố một loạt trừng phạt mới với Bình Nhưỡng, gói trừng phạt mà ông Trump mô tả là "nặng nề nhất trước nay". Bình Nhưỡng đã lên án những trừng phạt này của Mỹ trong ngày 25-2 khi tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ ông Kim Yong Chol.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.