Hàn Quốc: Tổng thống tạm quyền trấn an dân chúng

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin chỉ vài giờ sau khi trở thành quyền Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/12, ông Hwang Kyo-ahn đã có bài phát biểu với quốc dân nhằm trấn an công chúng. 

Quyền tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: AP.
Quyền tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: AP.

Ông Hwang cho biết: “Tôi chấp nhận trách nhiệm làm quyền Tổng thống như được quy định trong Hiến pháp với một trái tim nặng trĩu, và tôi sẽ nỗ lực hết sức để điều hành các công việc nhà nước một cách ổn định cho dù tình hình mà chúng ta đang phải đối mặt có khó khăn đến đâu. Tôi tin tưởng rằng trong tình hình nghiêm trọng hiện nay, các công việc nhà nước của chúng ta cần phải không bị buông lơi cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc”. 

Còn trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Hwang nhấn mạnh sự cần thiết phải đáp trả nếu Triều Tiên tiến hành bất kỳ hành động khiêu khích nào trên cơ sở của những “tính toán sai lầm” của họ, đồng thời cho rằng không được để xuất hiện bất kỳ lỗ hổng nào trong an ninh quốc gia. Ông nói: “Trách nhiệm mà tôi được giao phó là cố gắng hết sức ngăn ngừa mọi vấn đề an ninh quốc gia bằng cách duy trì tình trạng sẵn sàng vững chắc”. 

Ngoài ra, ông Hwang cũng kêu gọi duy trì khả năng răn đe mạnh mẽ trong mối quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ và cảnh báo Triều Tiên không được thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhằm gieo rắc sự chia rẽ giữa người dân Hàn Quốc.

Washington sẽ vẫn là một đồng minh vững chắc của Seoul, sau khi Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap.
Washington sẽ vẫn là một đồng minh vững chắc của Seoul, sau khi Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap.

Từ Mỹ, Nhà Trắng đã có phản ứng tức thì sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua kế hoạch luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia hoan nghênh việc Hàn Quốc vẫn hành động một cách hòa bình với sự bình tĩnh và trách nhiệm, dựa trên tinh thần của những nguyên tắc dân chủ của quốc gia này trong suốt thời gian biến động chính trị.

Quan chức Mỹ cũng tái khẳng định Washington vẫn luôn là một “đối tác, đồng minh bền chặt” của Seoul. Liên minh Mỹ - Hàn sẽ tiếp tục là một nhân tố cốt yếu của sự ổn định và an ninh khu vực, và Mỹ sẽ tiếp tục tôn trọng mọi cam kết liên minh, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng vệ trước mối đe dọa từ phía Triều Tiên”.

 Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.