Hàn Quốc: Triều Tiên sở hữu từ 20-60 vũ khí hạt nhân

Theo P.V (www.vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc lần đầu tiên công khai đưa ra số liệu về quy mô kho vũ khí hạt nhân của nước láng giềng với con số ước tính Triều Tiên sở hữu từ 20-60 vũ khí hạt nhân
Hàn Quốc: Triều Tiên sở hữu từ 20-60 vũ khí hạt nhân ảnh 1
Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đã phát biểu trước Quốc hội nước này rằng ước tính Triều Tiên sở hữu từ 20-60 vũ khí hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên Seoul công khai đưa ra số liệu về quy mô kho vũ khí hạt nhân của nước láng giềng.

Ông Cho đã tiết lộ điều này khi trả lời câu hỏi của một nghị sỹ Hàn Quốc và cho biết, thông tin này do cơ quan tình báo cung cấp.

Đánh giá của Hàn Quốc về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không khác nhiều so với ước tính của các tổ chức dân sự bên ngoài dựa trên số nguyên liệu hạt nhân mà Triều Tiên được cho là đã sản xuất.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 3/10 đã kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực mang lại hòa bình dài lâu và cùng thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên khi nước này tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Ông cho biết, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đang "hạ màn cuộc Chiến tranh Lạnh cuối cùng trên thế giới" với việc tổ chức 3 cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên riêng trong năm nay.

Ông mô tả sáng kiến này là một "hành trình táo bạo" hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, hòa bình dài lâu và cùng thịnh vượng.

Phát biểu ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong ở Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết: “Triều Tiên cũng tự cam kết sẽ từ bỏ các vũ khí hạt nhân và theo đuổi hòa bình và thịnh vượng, chứ không chịu cô lập và nghèo túng nữa"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.