Hàn Quốc và Mỹ bác thông tin hoãn đối thoại với Triều Tiên

Lan Hạ (Theo Korea Herald)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Ngày 16/3, giới chức Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh cuộc gặp thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington sẽ vẫn được xúc tiến như kế hoạch, bác bỏ đồn đoán rằng cuộc gặp sẽ bị hoãn lại sau cuộc cải tổ nội các lớn trong Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) khẳng định cho tới nay không có đề nghị nào từ phía Mỹ về việc hoãn cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao giấu tên trong Nhà Xanh cho biết: “Tổng thống Trump cho biết ông ấy sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh muộn nhất là vào tháng 5 tới, do đó chúng tôi tin rằng thông tin trên chỉ là đồn đoán từ phía truyền thông. Mỹ chưa thông báo chính thức cho chúng tôi (về việc hoãn cuộc gặp)”.

Trong khi đó, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sanders cũng tái khẳng định “không có bất kỳ yếu tố nhạy cảm nào” ảnh hưởng tới cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử này, đồng thời cho hay Tổng thống Trump chắc chắn “sẽ bố trí được những con người phù hợp tại các địa điểm phù hợp vào đúng thời điểm”. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap
Những phát biểu trên được đưa ra giữa lúc dấy lên quan ngại rằng việc Tổng thống Trump vội vã nhất trí một cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên và động thái cải tổ nội các mới nhất trong chính quyền Mỹ sẽ ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị.

Hoài nghi gia tăng tại Washington về khả năng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra do thiếu đi các kênh liên lạc chính thức và các nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm ứng phó với Bình Nhưỡng.

Trong vài tháng qua, các chuyên gia cấp cao về Triều Tiên trong chính quyền Tổng thống Trump đã rời bỏ chức vụ một cách tình nguyện hoặc bị ép buộc. Ông Victor Cha đã rút khỏi danh sách đề cử vị trí Đại sứ Mỹ tại Seoul và phái viên hạt nhân của Mỹ Joseph Yun đã nghỉ hưu hồi tháng trước.

Trong tuần này, ông Trump cũng cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson và tuyên bố Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo sẽ là người kế nhiệm ông Tillerson.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Bill Richardson, cựu đại sứ Mỹ tại LHQ, người đã từng thực hiện các sứ mệnh ngoại giao trong quá khứ như đàm phán với Bình Nhưỡng, nhận xét: “Tôi không hiểu sao phải vội vã tiến hành cuộc gặp với Triều Tiên. Ông Pompeo sẽ phải mất ít nhất 1 tháng để được thừa nhận. Ông ấy cần tăng tốc. Ông ấy là một quan chức tình báo, song ông ấy cần tìm hiểu về châu Á, ngành ngoại giao. Ông ấy cần tìm hiểu nhiều vấn đề liên quan tới Bộ Ngoại giao”.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.