Hàn Quốc và Trung Quốc cùng đưa ra cảnh báo bão Lingling

Theo Lan Phương (www.vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hiện sức gió vùng gần tâm bão vào khoảng 162km/giờ - cường độ có thể quật đổ cây cối. Dự báo, bão Lingling sẽ cách thủ đô Seoul khoảng 140km về phía Tây Nam vào lúc 3 giờ chiều 7/9 (giờ địa phương).

Ngày 6/9, Hàn Quốc và Trung Quốc đồng loạt đưa ra cảnh báo bão Lingling gây mưa to và gió lớn tại nhiều địa phương ở cả hai nước. 

 Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, bão Lingling hiện đang nằm cách đảo nghỉ dưỡng Jeju khoảng 470km về phía Tây Nam và đang di chuyển theo hướng Bắc tiến về đảo này.
Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, bão Lingling hiện đang nằm cách đảo nghỉ dưỡng Jeju khoảng 470km về phía Tây Nam và đang di chuyển theo hướng Bắc tiến về đảo này.

Hiện sức gió vùng gần tâm bão vào khoảng 162km/giờ - cường độ có thể quật đổ cây cối. Dự báo, bão Lingling sẽ cách thủ đô Seoul khoảng 140km về phía Tây Nam vào lúc 3 giờ chiều 7/9 (theo giờ địa phương).

Bộ Nội vụ và an toàn Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo bão trên cả nước. Do ảnh hưởng của bão, tại đảo Jeju, các tuyến đường biển và hàng không đều đã phong tỏa, chính quyền một số địa phương cũng đã tạm dừng hoạt động đi bộ đường dài và thay đổi lịch trình một số sự kiện cuối tuần.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão Lingling, một số thành phố và tỉnh của Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải (Shanghai), Chiết Giang (Zhejiang) và Hắc Long Giang (Heilongjiang) dự báo sẽ có mưa to và gió giật.

Các tỉnh duyên hải Trung Quốc đã nâng cấp các biện pháp ứng phó khẩn cấp, yêu cầu các cơ quan bộ ngành tại các địa phương theo dõi sát sao diễn biến của bão. Sở nông nghiệp và nông thôn các địa phương cũng đã yêu cầu thuyền đánh cá về bến. Các hộ nuôi trồng thủy sản cũng đã sơ tán đến khu vực an toàn.

Cơ quan khí tượng Hắc Long Giang ngày 6/9 cho biết do ảnh hưởng của bão Lingling, nhiều khu vực của tỉnh này sẽ phải hứng chịu mưa to và gió lớn có nguy cơ cao gây lũ quét và lở đất./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.