Hàn - Triều chuẩn bị sự kiện đoàn tụ; Đánh bom liều chết ở Nam Syria

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sôi động thế giới 24h qua với nhiều sự kiện như: Hai miền Triều Tiên tích cực chuẩn bị sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán; Mỹ-Trung tiếp tục chỉ trích nhau vì bất đồng thương mại; Đánh bom liều chết ở Nam Syria; Tập trận đa quốc gia tại Nhật về ngăn chặn vận chuyển vũ khí trên biển...

Putin lệnh xây cầu dài nhất thế giới nối tới Viễn Đông

Vị trí đảo Sakhalin, Viễn Đông Nga. Đồ họa:RT.

Vị trí đảo Sakhalin, Viễn Đông Nga. Đồ họa: RT

Tổng thống Nga chỉ đạo nghiên cứu phương án xây dựng cây cầu dài 600 km nối một khu vực Viễn Đông xa xôi với đất liền. "Việc xây dựng một cây cầu nối giữa vùng Sakhalin với đất liền đã được thảo luận trong nhiều thập niên qua. Đó là mong ước từ lâu của người dân sống trên đảo", RT hôm qua dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với Thống đốc Sakhalin Oleg Kozhemyako.

Tổng thống Nga cho biết đã chỉ đạo chính phủ nghiên cứu phương án cụ thể để triển khai dự án, đồng thời khẳng định cây cầu sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của người dân.

Sakhalin là vùng còn lại duy nhất của Nga chưa nối với đất liền. Cây cầu dự kiến dài tới 580 km và có hệ thống đường sắt và nhiều cơ sở hạ tầng đi kèm. Moskva ước tính cầu sẽ gồm 3 nhanh chính và 10 nhánh phụ với chi phí rơi vào khoảng vài tỷ USD.

Mỹ-Trung tiếp tục chỉ trích nhau vì bất đồng thương mại

Ảnh minh họa: Prensa Latina
Ảnh minh họa: Prensa Latina

Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc nhằm vào tầng lớp nông dân Mỹ theo cách tiêu cực, và lợi dụng họ để buộc ông nhượng bộ về thương mại.

Trong khi đó cùng ngày, về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh, "không ai thắng trong cuộc chiến thương mại", đồng thời kêu gọi Mỹ từ bỏ con đường sai lầm và không đi quá xa.

Hai miền Triều Tiên tích cực chuẩn bị sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc chuyển danh sách những người mong muốn gặp người thân bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên tới văn phòng ở Seoul ngày 3/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc chuyển danh sách những người mong muốn gặp người thân bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên tới văn phòng ở Seoul ngày 3/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi các kết quả tìm kiếm trong nhiều tuần qua đối với các gia đình ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) để chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ dự kiến diễn ra cuối tháng 8 tới.

Dựa trên kết quả tìm kiếm này, ngày 4/8 tới, hai bên sẽ quyết định danh sách cuối cùng những người được đoàn tụ với người thân ly tán. Trước đó, hai bên nhất trí tổ chức sự kiện này với sự tham gia của 100 người mỗi bên. 

Theo kế hoạch, hoạt động đoàn tụ sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang của Triều Tiên từ ngày 20 - 26/8.

Mỹ chi hơn 300 triệu USD cung cấp tên lửa Javelin cho nước ngoài

Hải quân Mỹ phóng tên lửa chống tăng Javelin tại căn cứ quân sự Mirage, tỉnh Helmand ngày 8/2/2011. Nguồn: AFP/TTXVN
Hải quân Mỹ phóng tên lửa chống tăng Javelin tại căn cứ quân sự Mirage, tỉnh Helmand ngày 8/2/2011. Nguồn: AFP/TTXVN

Sputniknews đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết quân đội nước này đã trao cho công ty Raytheon hợp đồng bán thiết bị quân sự cho nước ngoài để cung cấp thêm các tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, Estonia, Litva, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan (Trung Quốc). Theo thông cáo, thương vụ tên lửa do Mỹ sản xuất đã được Bộ Quốc phòng nước này thông qua hồi tháng 3.

Hệ thống Javelin do công ty Raytheon và tập đoàn Lockheed Martin phát triển sử dụng đầu đạn chống tăng có sức công phá rất lớn, có khả năng hạ gục các xe bọc thép hiện đại bằng cách tấn công từ trên xuống.

Đánh bom liều chết ở Nam Syria, 156 người thiệt mạng

Nguồn: AFP/ TTXVN
Nguồn: AFP/ TTXVN

"Ba kẻ đánh bom liều chết trang bị thuốc nổ ở đai lưng đã nhắm vào riêng thành phố Sweida trong lúc các vụ nổ khác xảy ra tại các làng ở phía bắc và phía đông", AFP dẫn thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 25/7.

SOHR cho biết vụ đánh bom tự sát và các cuộc đụng độ sau đó đã khiến 156 người thiệt mạng, trong đó có hơn 62 dân thường. Vụ việc cũng khiến 30 chiến binh IS thiệt mạng, bao gồm những kẻ tấn công liều chết.

IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Tập trận đa quốc gia tại Nhật về ngăn chặn vận chuyển vũ khí trên biển

Các binh sỹ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia. Nguồn: AP
Các binh sỹ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia. Nguồn: AP

Tham gia cuộc tập trận mang tên “Lá chắn Thái Bình Dương 18” (Pacific Shield 18) ngày 25/7 ngoài lực lượng Nhật Bản còn có Hải quân Mỹ, Australia và Hàn Quốc cùng với tàu khu trục và máy bay giám sát, tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển. Nội dung diễn tập mô phỏng các lực lượng chức năng lần lượt chặn và tiến hành kiểm tra một tàu nghi chở nguyên liệu của vũ khí hủy diệt.

Tổng cộng 30 nước, trong đó có 6 nước thành viên chủ chốt của Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt, tham gia cuộc tập trận đa quốc gia nói trên.

Sáng kiến này được khởi xướng năm 2003 là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí sinh học, hóa học và hạt nhân, cũng như tên lửa mang theo các loại vũ khí này. Sáng kiến không nhằm vào quốc gia cụ thể nào, song trước đây Triều Tiên thường chỉ trích đây là một hành động khiêu khích.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.