Hàng chục thí sinh Nghệ An được miễn, giảm các môn thi tại Kỳ thi THPT quốc gia

(Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo kết quả xét thí sinh được miễn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Trong đó, có nhiều thí sinh là thành viên của các đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế.

Trong số các đối tượng được miễn thi các môn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018, có 15 thí sinh thuộc diện người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng. Trong đó, có bốn học sinh của Trường THPT Nam Đàn 2, bốn thí sinh của Trường THPT Anh Sơn 3, hai thí sinh của Trường THPT Tân Kỳ và hai thí sinh còn lại của Trường THPT Quỳ Hợp 2 và 3.

Kỳ thi năm nay, Nghệ An cũng có 24 học sinh thuộc diện được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018. Đây là những thí sinh  đủ điều kiện các chứng chỉ ngoại ngữ như chứng chỉ Tiếng Anh IELTS, TOEFL ITP... có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho môn này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Với giải nhất cuộc thi KHKT cấp quốc gia và lọt vào đội tuyển Việt Nam, hai em Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) được miễn thi và tuyển thẳng vào các trường đại học. Ảnh - Mỹ Hà.
Với giải Nhất cuộc thi KHKT cấp quốc gia và lọt vào đội tuyển Việt Nam, hai em Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) được miễn thi và tuyển thẳng vào các trường đại học. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh không sử dụng quyền được miễn thi môn Ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không được miễn thi. Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ quyết định việc sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh.

Đặc biệt, năm 2018, Nghệ An có 9 học sinh được miễn thi tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Đây là những học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên Đại học Vinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2018.

Các thí sinh này cũng thuộc diện đối tượng được tuyển thẳng vào các trường đại học theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2018.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.