Hang đá khổng lồ đón Giáng sinh ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để chào đón Giáng sinh 2018, giáo xứ Mô Vĩnh, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương đã xây dựng nên một hang đá khổng lồ - công trình độc đáo thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Công trình hang đá được làm trong khuôn viên nhà thờ Mô Vĩnh. Ảnh: Huy Thư
Công trình hang đá được làm trong khuôn viên nhà thờ Mô Vĩnh. Ảnh: Huy Thư
Hang đá này do Linh mục Nguyễn Duy Phương chỉ đạo thực hiện, giới trẻ giáo xứ sử dụng 160 cây tre, 2.500 chiếc bì và một số ván gỗ. Thời gian thi công là 3 ngày. Ảnh: Huy Thư
Hang đá này do Linh mục Nguyễn Duy Phương chỉ đạo thực hiện, giới trẻ giáo xứ sử dụng 160 cây tre, 2.500 chiếc bì và một số ván gỗ. Thời gian thi công là 3 ngày. Ảnh: Huy Thư
Hang đá dài hàng chục mét, cao hai tầng. Trong ảnh là cầu thang đi lên tầng 2 . Ảnh: Huy Thư
Hang đá dài hàng chục mét, cao hai tầng. Trong ảnh là cầu thang đi lên tầng 2 . Ảnh: Huy Thư
Nơi Chúa hài đồng được sinh ra là bộ tượng có kích thước lớn (cao 2m) do cụ ông Nguyễn Văn Các (70 tuổi) người Hưng Nguyên cắt gọt từ xốp. Ảnh: Huy Thư
Nơi Chúa hài đồng được sinh ra là bộ tượng có kích thước lớn (cao 2m) do cụ ông Nguyễn Văn Các (70 tuổi) người Hưng Nguyên cắt gọt từ xốp. Ảnh: Huy Thư
Hang có cổng vòm cao 2,5m, tất cả được làm nên từ bao tải và một số vật liệu thông dụng khác. Ảnh: Huy Thư
Hang có cổng vòm cao 2,5m, tất cả được làm nên từ bao tải và một số vật liệu thông dụng khác. Ảnh: Huy Thư
Hang đá khổng lồ rực rỡ, lung linh trong đêm tối. Ảnh: Huy Thư
Hang đá khổng lồ rực rỡ, lung linh trong đêm tối. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù chưa đến Giáng sinh, nhưng nhiều người đã đến tham quan hang đá. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù chưa đến Giáng sinh, nhưng nhiều người đã đến tham quan hang đá. Ảnh: Huy Thư
Theo giới trẻ giáo xứ Mô Vĩnh, đây là công trình đón Giáng sinh lớn nhất từ trước tới nay của giáo xứ. Ảnh: Huy Thư
Theo giới trẻ giáo xứ Mô Vĩnh, đây là công trình đón Giáng sinh lớn nhất từ trước tới nay của giáo xứ. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.