Hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan vùng miền núi Nghệ An dịp giáp Tết

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Qua kiểm tra cho thấy, nhiều mặt hàng tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) không có hóa đơn chứng từ, nhãn mác, hạn sử dụng... nhưng vẫn được bày bán tràn lan tại các cửa hàng tạp hóa.
CLip: Xuân Hoàng - Quang An
1
Sáng 28/1, Đoàn kiểm tra liên ngành về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vệ sinh ATTP dịp cuối năm của huyện Quế Phong đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cửa hàng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn. Ảnh: Quang An
Quá trình kiểm tra cho thấy, nhiều mặt hàng được bày bán vi phạm về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, nguy hiểm nhất là một số mặt hàng quá hạn đã bị tẩy xóa ngày sản xuất và tiểu thương ngang nhiên dùng bút để viết ngày tháng vào và vẫn bán ra thị trường. Ảnh: Xuân Hoàng
Quá trình kiểm tra cho thấy, nhiều mặt hàng được bày bán vi phạm về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, nguy hiểm nhất là một số mặt hàng quá hạn đã bị tẩy xóa ngày sản xuất và tiểu thương ngang nhiên dùng bút để viết ngày tháng vào và vẫn bán ra thị trường. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số loại bánh kẹo mặc dù trên bao bì sản xuất tại Việt Nam nhưng lại có tem nhãn Trung Quốc. Ảnh: Quang An
Một số loại bánh kẹo mặc dù trên bao bì sản xuất tại Việt Nam nhưng lại có tem nhãn Trung Quốc. Ảnh: Quang An
Các loại gia vị khác như tương, nước mắm, mì chính... Dù có mã vạch, tuy nhiên khi đoàn kiểm tra tiến hành truy xuất nguồn gốc thì không thể tìm ra kết quả. Ảnh: Xuân Hoàng
Các loại gia vị khác như tương, nước mắm, mì chính... Dù có mã vạch, tuy nhiên khi đoàn kiểm tra tiến hành truy xuất nguồn gốc thì không thể tìm ra kết quả. Ảnh: Xuân Hoàng
Sữa quá hạn.
Tình trạng bán hàng quá hạn sử dụng diễn ra rất phổ biến tại thị trấn Kim Sơn, khi được hỏi thì các tiểu thương phân trần rằng do nhiều hàng quá nên không thể kiểm tra hết??? Ảnh: Quang An.
Bên cạnh đó, cũng có những sản phẩm in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng sơ sài, thậm chí hạn sử dụng lại có trước cả ngày sản xuất ra sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Bên cạnh đó, cũng có những sản phẩm in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng sơ sài, thậm chí hạn sử dụng lại có trước cả ngày sản xuất ra sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau khi tiến hành kiểm tra, đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm về kinh doanh hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ... Ảnh: Quang An
Sau khi tiến hành kiểm tra, đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm về kinh doanh hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ... Ảnh: Quang An
Một số mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm đã được lực lượng chức năng tiêu hủy tại chỗ. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm đã được lực lượng chức năng tiêu hủy tại chỗ. Ảnh: Xuân Hoàng
Đối với các mặt hàng khác như điện tử, đồ gia dụng... Các lực lượng đã niêm phong và mang về đơn vị để xử lý theo quy định. Ảnh: Quang An
Đối với các mặt hàng khác như điện tử, đồ gia dụng... Các lực lượng đã niêm phong và mang về đơn vị để xử lý theo quy định. Ảnh: Quang An

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.