Pháp luật

Hàng giả, hàng nhái bủa vây chợ quê ngày Tết

Hải An 14/02/2026 09:38

Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nhiều đối tượng trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc vào thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc “bủa vây” chợ quê

Mặt hàng nồi cơm điện ở chợ Hoà Bình xã Tương Dương hầu hết không có bảo hành Ảnh: Hải An
Mặt hàng nồi cơm điện ở chợ Hoà Bình, xã Tương Dương hầu hết không có bảo hành Ảnh: Hải An

Những ngày cận Tết, có mặt tại các xã rẻo cao ở Nghệ An dễ dàng nhận thấy lượng hàng hóa được đưa về phục vụ bà con tăng lên rõ rệt. Các gian hàng điện gia dụng, thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng được bày bán san sát, đa dạng về chủng loại và mức giá. Tuy nhiên, đi cùng với sự phong phú đó là nỗi lo về chất lượng và nguồn gốc hàng hóa.

Môt cửa hàng bản sản phẩm va li kéo ở xã Nghi Lộc không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Hải An
Một cửa hàng bản sản phẩm va li kéo ở xã Nghi Lộc không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Hải An

Tại một cửa hàng điện gia dụng tại chợ Hòa Bình, xã Tương Dương, trong khu vực chợ, nồi cơm điện là mặt hàng được bày bán nhiều nhất như các nồi cơm dán nhãn Fujika, Cooc… Giá cả khá “mềm”, dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/chiếc, nhưng đa số không có tem bảo hành, không có nhãn phụ thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, không dán tem hợp chuẩn CR theo quy định. Khi được hỏi, người bán hàng chỉ khẳng định ngắn gọn: “Cứ mua đi, yên tâm dùng, hàng tốt”.

Chăn ga gối đệm bán xả hàng ở xã Tân Kỳ không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Văn Trươ
Chăn ga, gối đệm bán xả hàng ở xã Tân Kỳ không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Văn Trường

Cũng tại khu vực chợ Hòa Bình, không khó để bắt gặp các điểm bán chăn ga, gối đệm với giá “rẻ chưa từng có”. Một chiếc chăn nhung chỉ có giá 150.000 đồng, đệm nằm giá 250.000 – 300.000 đồng/chiếc. Khi được hỏi về nguồn gốc, người bán chỉ trả lời chung chung là “hàng nhà máy”. Dù đã có nhiều cảnh báo về hàng giả, hàng nhái, không ít người tiêu dùng vẫn xuống tiền mua vì tâm lý ham rẻ. Bà Vi Thị Minh ở bản Lau, xã Tương Dương cho biết: “Nệm rẻ là chúng tôi mua chứ không biết nơi nào sản xuất”.

van truong m56
Bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ được đóng trong túi nilon bày bán ở chợ Rộc xã Quan Thành. Ảnh: Hải An

Không chỉ đồ điện gia dụng, mặt hàng rượu ngoại – vốn được người tiêu dùng ưa chuộng để làm quà biếu dịp Tết cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Dọc khu vực chợ Hiếu, phường Thái Hòa, một số cửa hàng bày bán đa dạng các loại rượu như Chivas 18, Mottura, Don Na… với mức giá dao động từ 400.000 đến 1,6 triệu đồng/chai. Theo lời người bán, toàn bộ số rượu này đều là “hàng xách tay”. Điều đó đồng nghĩa với việc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, nhiều mặt thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ghi nhận tại chợ Phủ Diễn (xã Diễn Châu), không khó để bắt gặp các mặt hàng xúc xích, giò bò, giò lợn được đóng trong bao bì sơ sài, không hề có nhãn hiệu, không ghi nơi sản xuất hay hạn sử dụng. Khi được hỏi, một số chủ quầy vẫn khẳng định sản phẩm “đảm bảo chất lượng”, song không đưa ra được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

van truong m456 2
Xúc xích bày bán tại chợ Phủ Diễn, xã Diễn Châu không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Hải An

Không ít người tiêu dùng vì tâm lý chuộng giá rẻ nên chấp nhận mua hàng không nhãn mác.

van truong m456
Kẹo các loại ở chợ Rộc xã Quqn Thành không có thời hạn sử dụng. Ảnh: Hải An

Tại chợ Rộc (xã Quan Thành), tình trạng kinh doanh thực phẩm “3 không” đang diễn ra công khai và khá phổ biến. Nhiều loại kẹo, mứt, hạt sấy… không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, không nhãn mác được bày bán tràn lan. Hàng hóa chủ yếu đựng trong túi nilon hoặc khay nhựa, không ghi thành phần hay nơi sản xuất. Dù tiềm ẩn rủi ro về an toàn thực phẩm, các mặt hàng này vẫn thu hút người mua bởi giá rẻ, chỉ khoảng 40.000–50.000 đồng/kg, phù hợp với túi tiền của nhiều người dân địa phương.

Tăng cường kiểm tra

Ông Nguyễn Xuân Đôn - Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Trước tình hình hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nhiều các hành vi vi phạm.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ ngày 25/12/2025 đến 10/2/2026, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã triển khai kiểm tra 107 vụ việc, xử lý 106 vụ vi phạm, với tổng số tiền thu phạt hơn 575 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt hành chính trên 304,6 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý hơn 270,6 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đang thành lập 3 đoàn công tác tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Cùng với đó, Nghệ An tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 các cấp, đặc biệt là tại các xã, phường – nơi trực tiếp phát sinh các vụ việc vi phạm, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng có hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu Adidas ở xã Đô Lương. Ảnh: PV
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng có hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu Adidas ở xã Đô Lương. Ảnh: P.V

Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, tỉnh triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân và doanh nghiệp; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định pháp luật với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng cũng chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, nhất là những thủ đoạn mới, tinh vi.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu chính như Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, cảng biển, Cửa khẩu Thanh Thủy, cùng các cửa khẩu phụ, lối mở, đường mòn biên giới tiếp tục được tăng cường nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và pháo nổ qua biên giới, góp phần giữ vững ổn định thị trường và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác quản lý thị trường tại tuyến QL 7. Ảnh: PV
Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác quản lý thị trường tại tuyến Quốc lộ 7. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, để phòng, chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả và bền vững, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng, trong đó, người dân đóng vai trò chủ động nói không với hàng vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen sính hàng rẻ, nâng cao nhận thức về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt. Đồng thời, doanh nghiệp cần kiểm soát chất lượng, xây dựng giá hợp lý và mở rộng mạng lưới phân phối để đưa hàng chính hãng đến gần hơn với người dân, góp phần tạo dựng niềm tin và phát triển thị trường bền vững.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

x
Hàng giả, hàng nhái bủa vây chợ quê ngày Tết
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO