Hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm quay trở lại Nga

(Baonghean.vn) -Việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể cho phép các sản phẩm lương thực của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trở lại trên thị trường Nga trong vòng vài tuần tới.

Hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị quay trở lại Nga, sau khi Tổng thống Putin dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Ankara. Ảnh: Reuters.
Hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị quay trở lại Nga, sau khi Tổng thống Putin dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Ankara. Ảnh: Reuters.

Các nhà bán lẻ Nga hy vọng có thể nhanh chóng nối lại nguồn cung từ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đang chuẩn bị các hợp đồng mới giữa hai bên, vốn bị đình chỉ sau khi Nga công bố các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái.

Các lệnh pháp trừng phạt này là phản ứng cứng rắn của Nga, sau khi nước này cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay của Nga ở Syria hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Vụ việc khiến một phi công Nga thiệt mạng.

Hiện nay, các kho dự trữ của Nga đã đủ lượng trái cây và rau quả của các nhà sản xuất trong nước. Dù vậy, các nhà bán lẻ có thể phải đối mặt với sự thiếu hụt các mặt hàng này trong mùa thu tới và nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ là giải pháp khả thi nhất, ông Oleg Ponomarev, đồng sở hữu một nhà bán lẻ tại Nga nói hôm 5/7.

Trước khi áp đặt lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà bán lẻ của Nga thường nhập khẩu từ Ankara các sản phẩm như: mơ, đào, mận, nho trong mùa hè; cà chua, dưa chuột và trái cây họ cam quýt trong mùa đông.

“Mặc dù Nga luôn ưu tiên hàng đầu cho sản xuất trong nước, nhưng chúng tôi đang phải tìm kiếm các đối tác bên ngoài, để bù đắp những sản phẩm mà trong nước không thể tự sản xuất và cung cấp”, một đại diện của chuỗi cửa hàng DIXY nói với RBK.

Thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số hàng hóa khác đã bị cấm nhập khẩu vào Nga từ đầu năm nay.

Đây là một phần trong các biện pháp trừng phạt Nga, gồm: một lệnh cấm các chuyến bay thương mại và chở tour đến Thổ Nhĩ Kỳ, miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cấm việc thuê công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm lao động. Theo yêu cầu của Điện Kremlin, lệnh cấm vận du lịch cũng đã được đưa ra.

Tuy nhiên hồi tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã cho phép nối lại các chuyến bay giữa hai bên, đồng thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nhận được lời xin lỗi của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Khang Duy

(Theo RT)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.