Hàng không nhãn mác, hàng nhái gia tăng dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hoá ở Nghệ An tăng cao. Đây cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp nhất trong năm.

bna-van-truong-mmmv-5684.jpeg
Đa dạng các dòng rượu được chủ cửa hàng quảng cáo là "hàng xách tay" được bày bán tại thị xã Thái Hoà. Ảnh: Hải An

Tràn lan hàng không rõ nguồn gốc

Thời điểm cuối năm, có mặt tại một cửa hàng chuyên bán rượu ngoại tại thị xã Thái Hoà, thấy khá đa dạng các dòng Chivas 12, Chivas 18, Massimo gori, Mario, Vientonorte… giá cả đa dạng từ 700.000 - 1,5 triệu đồng/chai. Theo bà chủ cửa hàng, các sản phẩm là rượu ngoại, khách hàng cần mua bao nhiêu cũng có, đầy đủ tem, mác.

Tuy nhiên, khi đề nghị việc xuất hóa đơn bà chủ cửa hàng cho biết: “Đây chủ yếu là toàn hàng xách tay xịn, làm gì có hoá đơn …”. Ông Trần Văn Minh, một người dân ở thị xã Thái Hoà chia sẻ: “Thực tế cũng khó phân biệt được rượu ngoại loại nào là thật, hay giả, chỉ thấy hình thức đẹp, giá cả hợp lý, mua quen là chúng tôi mua để làm quà biếu Tết cho sang”.

bna-van-truong-2-1626.jpeg
Các sạp hàng bày bán bán nhiều loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Hải An

Vào chợ Hiếu, thị xã Thái Hoà và một số chợ khác thấy từng sạp bày bán các loại mỹ phẩm nổi tiếng như Lancome, son thỏi 3D Fatastic, nước tẩy trang Byphasse Solution Micellaire và nhiều loại mỹ phẩm khác như kem trắng da, phấn phủ, kem trị mụn… được bán với giá chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm.

Theo quan sát, hầu hết các sản phẩm không có bất kỳ hướng dẫn nào bằng tiếng Việt, nhưng theo cách nói của những người bán hàng thì đây là hàng “xách tay” do người thân từ nước ngoài mang về nên không có tiếng Việt, hàng ở đây uy tín, nếu đem về sử dụng mà bị gì thì đây đền lại cho gấp đôi.

bna-van-truong-3-5543.jpeg
Nhiều loại mỹ phẩm khác như kem trắng da, phấn phủ, được bán với giá chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm ở thị xã Thái Hoà. Ảnh: Hải An

Qua tìm hiểu được biết, một số cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm khác ở huyện Diễn Châu, Yên Thành cũng có bày bán hàng chính hãng, có giấy phép lưu hành lẫn lộn với hàng nhập lậu, hàng giả nhập nhèm nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ còn được các chủ hàng giới thiệu là hàng “xách tay”, mang thương hiệu nổi tiếng của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Canada… khiến người tiêu dùng rất dễ tin, bỏ tiền ra mua với giá bán cao.

Dịp cận Tết Nguyên đán, thị trường bánh kẹo các loại tăng mạnh so với ngày thường. Điều đáng lo, nhiều loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, vi phạm nhãn mác... được bày bán tràn lan tại các chợ, cửa hàng, ki ốt ở mọi ngóc ngách làng quê, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết đối với người tiêu dùng.

bna-van-truong-7-8030.jpeg
Các hàng quán bánh kẹo địa bàn Nghệ An hiện có nhiều loại được để trong các khay giỏ nhựa, trong các túi bóng không có bao bì, nhãn mác. Ảnh: Hải An

Tại khu vực chợ Tân Kỳ, thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ cho thấy, nhiều loại bánh kẹo, hầu hết các mặt hàng đều không có tem mác nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có nhiều loại được để trong các khay giỏ nhựa, trong các túi bóng. Các loại bánh, kẹo có giá từ 80.000 - 150.000 đồng/kg... được quảng cáo là nhập của các công ty sản xuất bánh kẹo lớn. Hầu hết các sạp kẹo bánh đều đã có người đến mua hàng. Khách đến mua tại đây chủ yếu là những người mua sỉ để về bán lẻ tại các xóm.

Khu vực trung tâm thương mại thị trấn Tân Kỳ bày bán khá nhiều các mặt hàng đồ gia dụng nhôm, nhựa, sành, sứ, đồ điện phục vụ Tết nhưng khá lộn xộn. Hầu hết là giá rẻ, tiện dụng, lại đa dạng là điều dễ nhận thấy ở mặt hàng này. Như chảo nhôm chống dính có mức giá 120.000 đồng/chiếc nhưng không có tem, nhãn mác.

bna-van-truong-1-837.jpeg
Nhiều loại chảo nhôm chống dính chỉ có mức giá 120.000 đồng/chiếc, nhưng không có tem, nhãn mác được bày bán ở thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Hải An

Mặt hàng nồi cơm điện giá 450.000 đồng/chiếc, ấm siêu tốc giá 200.000 đồng/chiếc... Ngoài ra, dịp giáp Tết còn xuất hiện khá nhiều các mặt hàng hàng giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ như quần áo, mũ bảo hiểm, nước mắm, bột ngọt, bột giặt… Ở thành phố Vinh có không ít các siêu thị nhưng nhiều sản phẩm chủ hàng nói là hàng xách tay và thường không có phụ đề tiếng Việt hoặc không có hoá đơn.

Tăng cường chống hàng giả, gian lận thương mại dịp Tết

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường Nghệ An, trong năm 2023, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 3.023 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 6 tỷ đồng.

Thời gian qua, lực lực chức năng Nghệ An liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điển hình đầu tháng 12/2023, Công an thành phố Vinh đã kiểm tra 63 ki ốt, phát hiện 32 ki ốt vi phạm, thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

bna-van-truong-4-9857.jpeg
Các hàng, quán thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ bày bán nhiều loại mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Hải An

Ngày 18/12/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, môi trường - Công an tỉnh tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm sạch Ngọc Khang (có địa chỉ tại xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An). Phát hiện doanh nghiệp này kinh doanh 523 kg sản phẩm thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngành chức năng đã xử phạt hành chính 50 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Dịp giáp Tết là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp nhất trong năm. Có khá nhiều các mặt hàng được các đối tượng làm giả gồm: Sản phẩm rượu, bia, áo, quần giày, dép, mũ, đồ mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ…

Đặc biệt, các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng bán trên các sàn giao dịch điện tử, các trang mạng xã hội. Trong khi đó, có khá nhiều người tiêu dùng có tâm lý ham rẻ nên dễ bị các đối tượng trục lợi.

bna-van-truong-6-5710.jpeg
Hàng quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng được "xả hàng" với giá rẻ tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Hải An

Để thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán. Ngành chức năng Nghệ An gồm Cục Quản lý thị trường, Công an, Bộ đội Biên phòng và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển. Tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, bánh kẹo, đường cát, hoa quả, thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới, rượu, bia, nước giải khát, các mặt hàng thực phẩm tươi sống, xăng dầu, khí đốt.

Phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các khu vực biên giới, cảng biển, cảng hàng không, kho hàng, điểm tập kết hàng hóa và thị trường nội địa.

bna-van-truong-1223-9695.jpeg
Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, môi trường – Công an tỉnh phát hiện một doanh nghiệp ở TP Vinh kinh doanh 523 kg sản phẩm thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Cộng tác viên

Ngoài ra, Sở Công Thương tập trung theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hoá, nhất là các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao hoặc có biến động nhiều về giá trên địa bàn. Chủ động có phương án, hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng về biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hàng hóa gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Để tăng cường các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người tiêu dùng chỉ nên mua hàng hoá ở các cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng, hoặc sử dụng phần mềm kiểm tra xuất xứ mã vạch để xác định nguồn gốc các loại hàng hóa.

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.