Hàng ngàn người dân nô nức tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen

Thanh Sơn - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Qua các hoạt động của lễ hội, người dân có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Tối 17/5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2019, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019).
Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen 2019. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen 2019. Ảnh: Thành Cường

Tham dự buổi lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường -  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; hơn 700 diễn viên, vận động viên và đông đảo người dân trong tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Thông đánh trống khai hội Lễ hội Làng Sen 2019. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Minh Thông đánh trống khai hội Lễ hội Làng Sen 2019. Ảnh: Thành Cường

Trước giờ khai mạc lễ hội, Ban tổ chức lễ hội đã triển lãm tranh cổ động tấm lớn; dâng hoa trước tượng đài Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh; dâng hương báo công tại Khu di tích Kim Liên; rước ảnh Bác Hồ từ Khu di tích Kim Liên đến Sân Vận động Làng Sen  - nơi tổ chức khai mạc lễ hội.

Diễn văn khai mạc do đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã trân trọng ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Biểu tượng cao đẹp của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời cho muôn đời con cháu noi theo.

Nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Bác Hồ đã được biểu diễn trong đêm khai mạc Lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Bác Hồ đã được biểu diễn trong đêm khai mạc Lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Minh Thông nêu rõ: Lễ hội Làng Sen năm 2019 là dịp để cháu con bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Qua các hoạt động của lễ hội, người dân có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Ban tổ chức lễ hội tặng hoa cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Ban tổ chức lễ hội tặng hoa cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Lễ hội Làng Sen năm 2019 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 4 ngày (16/5 – 19/5/2019) với nhiều hoạt động phong phú: Thi đấu bóng chuyền, võ cổ truyền Lễ hội Làng Sen; chiếu phim về đề tài Bác Hồ; triển lãm ảnh “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc miền Trung; tổ chức trò chơi dân gian; triển lãm linh vật Nghê Việt; hội trại thanh niên; dâng hoa, dâng hương và rước ảnh Bác; liên hoan Tiếng hát Làng Sen; thi Người đẹp Làng Sen...
Các em học sinh bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những tấm gương cao quý được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Đức Anh
Các em học sinh bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những tấm gương cao quý được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Đức Anh

Trong 2 ngày 16-17/5, Lễ hội Làng Sen năm 2019 đã diễn ra các hoạt động: Khai mạc giải bóng chuyền, võ thuật; triển lãm ảnh “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; chiếu phim về đề tài Bác Hồ; liên hoan ảnh nghệ thuật, triển lãm linh vật Nghê Việt...

Trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2019, các đại biểu và người dân trong tỉnh đã được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc “Lời Bác sáng đường ta đi”, gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc tổng hợp ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi Đảng quang vinh và tình yêu quê hương đất nước do các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên biểu diễn.

Lễ hội Làng Sen (tiền thân là Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen”) lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 5/1982; sau đó, được nâng cấp thành Lễ hội Làng Sen, tổ chức hàng năm theo quy mô cấp tỉnh và 5 năm một lần ở cấp quốc gia. Sau 38 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Làng Sen đã trở thành một ngày hội lớn của người dân xứ Nghệ nói riêng và người dân cả nước nói chung.
Các hoạt động sắp tới của lễ hội: 

* Ngày 18/5/2019:

- Tiếp tục các hoạt động Hội trại, trưng bày chuyên đề ảnh, tổ chức trò chơi dân gian

- Khai mạc liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” tại Khu di tích Kim Liên; Chung khảo Người đẹp Lễ hội Làng Sen

- Chiếu phim tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn

* Ngày 19/5/2019:

- Kết thúc các hoạt động hội trại thanh niên, trưng bày chuyên đề ảnh và trò chơi dân gian, Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen”

- Công diễn các tiết mục xuất sắc tại Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” và trình diễn của các Người đẹp Lễ hội Làng Sen; Tổng kết Lễ hội Làng Sen tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.