Hàng nghìn cử tri miền Trà Lân náo nức đi bỏ phiếu

(Baonghean.vn) - Sáng 21/5, cùng với 207 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn toàn tỉnh, tại 2 bản Cam và bản Bạch Sơn, thuộc xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, đồng bào các dân tộc đã tham gia bỏ phiếu sớm.
Tham gia ngày hội bầu cử của cử tri 2 bản Cảm, bản Bạch Sơn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Con Cuông và xã Cam Lâm.
Dự ngày hội bầu cử của cử tri 2 bản Cam, bản Bạch Sơn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Con Cuông và xã Cam Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Từ sáng sớm, trên các tuyến đường từ các cụm dân cư vùng cao dẫn về nhà văn hóa cộng đồng bản Cam, từng tốp người dân trong trang phục truyền thống hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, lực lượng làm công tác tổ chức bầu cử bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách và yêu cầu cử tri sát khuẩn, đeo khẩu trang khi bước vào khu vực bỏ phiếu.

Hai cử tri thuộc gia đình tiêu biểu tại bản Cam vinh dự được bỏ lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Mai Hoa
Hai cử tri thuộc gia đình tiêu biểu tại bản Cam vinh dự được bỏ lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử xã Cam Lâm chia sẻ: Thông qua tuyên truyền từ loa truyền thanh và từng thành viên tổ bầu cử đến tận từng gia đình để vận động, cho nên người dân ý thức tốt được quyền, trách nhiệm của mình đến tham gia bỏ phiếu.

Thời điểm diễn ra bầu cử vào dịp thu hoạch lúa của đồng bào và thời tiết vào mùa này nắng nóng khắc nghiệt, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã chủ trương khai mạc sớm để đồng bào đi bỏ phiếu sớm, vừa tránh nóng, vừa tạo điều kiện cho bà con về đi thu hoạch mùa. 

Các cử tri bản Cam Lâm nhận phiếu bầu. Ảnh: Mai Hoa
Các cử tri bản Cam Lâm nhận phiếu bầu. Ảnh: Mai Hoa

Tại khu vực bầu cử số 4 ở bản Cam, đúng 7 giờ, lễ khai mạc bầu cử được tiến hành trang trọng. Hai cử tri thuộc gia đình tiêu biểu ở bản Cam là ông Can Văn Thiết và bà Vi Thị Vân vinh dự được bỏ lá phiếu đầu tiên với niềm tin, kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử kỳ này đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước, quê hương; phải làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri, nhân dân với Đảng, Nhà nước các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân; xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Theo danh sách cử tri được lập, khu vực bỏ phiếu số 4 của bản Cam có tổng 272 cử tri và đều được bầu đại biểu 4 cấp: Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện và xã.

Các cử tri bản Cam Lâm nhận phiếu bầu. Ảnh: Mai Hoa
Các cử tri bản Cam Lâm lựa chọn bầu đại biểu cơ quan dân cử 4 cấp. Ảnh: Mai Hoa

Do yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc điều hành bầu cử khẩn trương, nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo khoa học, thực hiện đầy đủ mọi quy trình, thủ tục bầu cử theo quy định pháp luật.

Cùng xã Cam Lâm, sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 5, bản Bạch Sơn cũng tổ chức bầu cử sớm. Theo danh sách cử tri được lập, khu vực bỏ phiếu số 5 có tổng số 158 cử tri và đều được bầu đại biểu 4 cấp: Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện và xã. Tính đến thời điểm 8 giờ 40 phút đã có 125/158 cử tri thực hiện bỏ phiếu.

Các cử tri bản Cam Lâm nhận phiếu bầu. Ảnh: Mai Hoa
Các cử tri xã Cam Lâm xem danh sách ứng cử viên. Ảnh: Mai Hoa

Xã Cam Lâm có 5 khu vực bỏ phiếu với tổng số 1.529 cử tri được lập và niêm yết. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 3 có tổng số cử tri lớn nhất là 405 người; khu vực bỏ phiếu số 2 có 370 cử tri và khu vực bỏ phiếu số 1 là 323 cử tri.

Xã Cam Lâm cách trung tâm huyện hơn 20 km và quãng đường từ trung tâm xã đến 2 khu vực bỏ phiếu sớm tại bản Cam và bản Bạch Sơn là hơn 8 km, đường đi lại khó khăn.

Đoàn công tác của tỉnh và huyện giám sát công tác bầu cử tại bản Cam Lâm. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh và huyện giám sát công tác bầu cử tại xã Cam Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn huyện Con Cuông có tổng 118 khu vực bỏ phiếu, với tổng 47.480 cử tri. Đặc biệt, có 11 khu vực bỏ phiếu sớm trước 2 ngày so với ngày ấn định, thuộc 4 xã: Môn Sơn, Châu Khê, Cam Lâm, Thạch Ngàn. Tổng số cử tri được lập và niêm yết tại 11 khu vực bầu cử sớm là 2.425 người.

Cụ thể: Xã Môn Sơn có 2 khu vực bỏ phiếu tại bản Cò Phạt và bản Khe Búng; xã Châu Khê có 3 khu vực bỏ phiếu tại bản Khe Bu, bản Khe Nà và Đồn Biên phòng Châu Khê; xã Cam Lâm có 2 khu vực bỏ phiếu tại bản Cam và bản Bạch Sơn; xã Thạch Ngàn có 4 khu vực bỏ phiếu tại bản Kẻ Gia, bản Thạch Sơn, bản Kẻ Tắt và bản Bá Hạ. 

Cử tri bản Bạch Sơn bỏ phiếu bầu. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri bản Bạch Sơn bỏ phiếu bầu. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Trọng Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Con Cuông chia sẻ: Với tinh thần chỉ đạo sâu sát, cụ thể, đồng thời rút kinh nghiệm nhằm chỉ đạo tốt công tác bầu cử trên phạm vi toàn huyện, cho nên, tại 11 khu vực bỏ phiếu sớm, ngoài trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công chỉ đạo cơ sở thì đều có các thành viên ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử huyện tham gia.

Tại các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa
Tại các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...