Hàng nghìn học sinh ở Nghệ An thi nghi thức Đội chào mừng Quốc khánh

Anh Tuấn - Phan Hiền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàng loạt xã ở Yên Thành (Nghệ An), cùng tổ chức hội thi nghi thức Đội để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.
Hình ảnh màn thi tổ chức lễ diễu hành.
Hàng nghìn học sinh ở Nghệ An thi nghi thức Đội chào mừng Quốc khánh ảnh 1
Để chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương tại huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tổ chức hội thi nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tại thị trấn Yên Thành, cuộc thi nghi thức Đội thu hút hơn 400 đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh ở 3 khối và 5 xóm tham gia.
Để chuẩn bị cho hội thi các chi đội đã chuẩn bị đầy đủ trang phục, cắt dán, làm kiệu Bác Hồ, đầu tư mua dàn trống ếch và dày công luyện tập.
Để chuẩn bị cho hội thi các chi đội đã chuẩn bị đầy đủ trang phục, cắt dán, làm kiệu Bác Hồ, đầu tư mua dàn trống ếch và dày công luyện tập.
Đặc biệt, phần thi sáng tạo được nghệ thuật hóa bằng những mảng múa xếp hình, dải tuyên truyền sinh động, phản ánh sự đổi mới, đi lên của quê hương, và sự đồng lòng, góp sức của toàn thể nhân dân trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh; những tình cảm, tấm lòng của thiếu nhi đối với Bác Hồ...

Đặc biệt, phần thi sáng tạo được nghệ thuật hóa bằng những mảng múa xếp hình, dải tuyên truyền sinh động, phản ánh sự đổi mới, đi lên của quê hương, và sự đồng lòng, góp sức của toàn thể nhân dân trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh; những tình cảm, tấm lòng của thiếu nhi đối với Bác Hồ...


Năm nay, toàn huyện Yên Thành có 26/39 xã, thị trấn tổ chức hội thi nghi thức Đội. Mỗi chi đội có 30 - 50 đội viên, thời lượng tối đa là 30 - 40 phút với 5 nội dung thi. Bao gồm: Tổ chức lễ diễu hành; Thực hiện nghi lễ chào cờ; Tập đội hình hàng ngang, hàng dọc; Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ, các động tác di động; Triển khai múa đồng diễn và phần thi sáng tạo.
Năm nay, toàn huyện Yên Thành có 26/39 xã, thị trấn tổ chức hội thi nghi thức Đội. Mỗi chi đội có 30 - 50 đội viên, thời lượng tối đa là 30 - 40 phút với 5  nội dung thi. Bao gồm: Tổ chức lễ diễu hành; Thực hiện nghi lễ chào cờ;  Tập đội hình hàng ngang, hàng dọc; Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ, các động tác di động; Triển khai múa đồng diễn và phần thi sáng tạo.
Đây là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên ở Yên Thành nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong ngày Tết Độc lập của dân tộc.
 Đây là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên ở Yên Thành nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong ngày Tết Độc lập của dân tộc. 

Hội thi còn giúp đội viên nắm rõ và thực hiện đúng Điều lệ nghi thức Đội, nâng cao ý thức rèn luyện, tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, xây dựng tình đoàn kết, thân ái, xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, là hành trang để các em bước vào năm học mới.
Hội thi còn giúp đội viên nắm rõ và thực hiện đúng Điều lệ nghi thức Đội, nâng cao ý thức rèn luyện, tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, xây dựng tình đoàn kết, thân ái, xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, là hành trang để các em bước vào năm học mới.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.