Hàng nghìn người về dự đại lễ Phật Thành Đạo ở Chùa Viên Quang

(Baonghean.vn) - Sáng 6/1, tại chùa Viên Quang, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn diễn ra đại lễ Phật Thành Đạo, Phật lịch 2561, hàng nghìn phật tử trong và ngoài tỉnh đã về dự lễ.
Đông đảo phật tử trong và ngoài tỉnh cùng nhân dân địa phương đã đến dự lễ Phật Thành Đạo, tưởng nhớ ngày thành đạo của Đức Phật với tất cả tấm lòng tôn kính
Đông đảo phật tử trong và ngoài tỉnh cùng nhân dân địa phương đã đến dự lễ Phật Thành Đạo, tưởng nhớ ngày thành đạo của Đức Phật với tất cả tấm lòng tôn kính. Ảnh: Huy Thư
Cách đây hơn 2500 năm, thái tử Tất Đạt Đa ở Ấn Độ sau 6 năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới gốc bồ đề, đã chứng đắc quả vị trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày 8 tháng 12 âm lịch trở thành ngày lễ Phật Thành Đạo.
Cách đây hơn 2.500 năm, Thái tử Tất Đạt Đa ở Ấn Độ sau 6 năm tu luyện khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới gốc bồ đề đã chứng đắc quả vị, trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày 8 tháng 12 âm lịch đã trở thành ngày lễ Phật Thành Đạo. Ảnh: Huy Thư
ĐĐ Thích Quảng Bảo – Ủy viên thường trực – Trưởng ban Văn hóa BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An trao đổi với đại biểu và phật tử về ngày lễ Phật Thành Đạo, giáo lý phật giáo, sự lan tỏa của đạo Phật trên thế giới…
Trong buổi lễ Phật Thành Đạo, Đại đức Thích Quảng Bảo - Trưởng ban Văn hóa Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An đã nói chuyện với các phật tử về ngày lễ Phật Thành Đạo, giáo lý Phật giáo, sự lan tỏa của đạo Phật trên thế giới… Ảnh: Huy Thư
Phật tử tụng sám Thành Đạo hướng về đức Phật với tấm lòng thành kính, tri ân.   Ảnh: Huy Thư
Phật tử tụng sám Thành Đạo hướng về đức Phật với tấm lòng thành kính, tri ân. Ảnh: Huy Thư
Đại lễ Phật Thành Đạo ở chùa Viên Quang năm nay diễn ra với nhiều hoạt động tâm linh và văn hóa như: văn nghệ, thuyết giảng, tọa thiền, tụng kinh Bát Chánh Đạo, tụng sám Thành đạo, Dâng hoa…
Đại lễ Phật Thành Đạo ở chùa Viên Quang năm nay diễn ra nhiều hoạt động: văn nghệ, thuyết giảng, tọa thiền, tụng kinh…Ảnh: Huy Thư
Mỗi dịp đại lễ diễn ra tại chùa Viên Quang, nhà chùa đã lắp đặt nhiều màn hình lớn để hàng nghìn phật tử về chùa đều có thể theo dõi được buổi lễ.  Ảnh: Huy Thư
Mỗi dịp đại lễ diễn ra tại chùa Viên Quang, nhà chùa đã lắp đặt nhiều màn hình lớn để hàng nghìn phật tử về chùa đều có thể theo dõi được buổi lễ. Ảnh: Huy Thư
Cuối buổi lễ, mọi người hát vang khúc Sám hối ngày Thành Đạo và kết thúc với nghi thức dâng hoa. Ảnh: Huy Thư
Cuối buổi lễ, mọi người hát vang khúc Sám hối ngày Thành Đạo và kết thúc với nghi thức dâng hoa. Ảnh: Huy Thư
Hàng nghìn phật về dự lễ tử xếp hàng trật tự thành kính dâng hoa mừng ngày Phật Thành Đạo. Ảnh: Huy Thư
Hàng nghìn phật tử về dự lễ xếp hàng trật tự thành kính dâng hoa mừng ngày Phật Thành Đạo. Ảnh: Huy Thư
Dịp này nhiều phật tử từ miền Bắc như Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương.. cũng đã vượt đường xa về dự lễ. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, nhiều phật tử từ các tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương.. cũng đã vượt đường xa về chùa dự lễ. Ảnh: Huy Thư
Hàng trăm thanh niên, học sinh, sinh viên các trường đại đã về chùa làm công quả. Nhà chùa đã phát hàng nghìn suất cơm để phật tử dùng buổi trưa tại chùa.
Hàng trăm thanh niên, học sinh, sinh viên các trường đại học đã về chùa làm công quả. Nhà chùa đã phát hàng nghìn suất cơm để phật tử dùng buổi trưa tại chùa. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.