Hàng nghìn người về dự lễ khánh thành, an vị tượng Phật tại chùa Cổ Am

(Baonghean.vn) - Sáng 20/1, chùa Cổ Am ở xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu tổ chức lễ khánh thành chùa thượng và an vị tượng Phật, hàng nghìn người dân trong tỉnh đã về dự lễ.
Sau hơn 8 tháng thi công, chùa thượng trên núi Hố Lĩnh thuộc quần thể di tích chùa Cổ Am đã hoàn thành, đông đảo bà con phật tử đã về chùa dự lễ khánh thành.
Sau hơn 8 tháng thi công, chùa thượng trên núi Hố Lĩnh thuộc quần thể di tích chùa Cổ Am đã hoàn thành, đông đảo bà con phật tử đã về chùa dự lễ khánh thành. Ảnh: Huy Thư
Sau khi làm lễ tại Đại Hùng bảo điện, đoàn rước tương Phật đã khởi hành lên chùa thượng trên núi. Ảnh: Huy Thư
Sau khi làm lễ tại Đại Hùng bảo điện, đoàn rước tượng Phật đã khởi hành lên chùa thượng trên núi. Ảnh: Huy Thư
Có nhiều bạn trẻ người người nước ngoài đã đến chùa Cổ Am dự lễ, bái Phật. Ảnh: Huy Thư
Có nhiều bạn trẻ người nước ngoài đã đến chùa Cổ Am dự lễ, bái Phật. Ảnh: Huy Thư
Đoàn rước tượng Phật được tổ chức trang nghiêm, cung kính. Ảnh: Huy Thư
Đoàn rước tượng Phật được tổ chức trang nghiêm, cung kính. Ảnh: Huy Thư
Từ chân núi lên chùa thượng khoảng 300 m, đường dốc, việc đưa tượng lên chùa tương đối khó khăn. Ảnh: Huy Thư
Từ chân núi lên chùa thượng khoảng 300m, đường dốc, việc đưa tượng lên chùa tương đối khó khăn. Ảnh: Huy Thư
Chùa thượng trên lưng chừng núi Hố Lĩnh vốn là chùa cổ được xây dưng từ thời xa xưa, nay đã đổ nát, nên nhà chùa cho xây dựng lại. Công trình là một ngôi nhà 5 gian bằng gỗ, lớp ngói vảy tọa lạc dưới tán cây rừng.
Chùa thượng trên lưng chừng núi Hố Lĩnh vốn là chùa cổ được xây dựng từ thời xa xưa, bị đổ nát, nên nhà chùa cho xây dựng lại. Công trình là một ngôi nhà 5 gian bằng gỗ, lớp ngói vảy tọa lạc dưới tán cây rừng. Ảnh: Huy Thư
Phần gỗ của chùa được điêu khắc, chạm trổ khá đẹp. Ảnh: Huy Thư
Phần gỗ của chùa được điêu khắc, chạm trổ khá đẹp. Ảnh: Huy Thư
Ba vị tam thế cao khoảng 0, 8 m do những người thợ đúc giỏi ở Huế ra đúc tại chùa. Ảnh: Huy Thư
Ba vị tam thế cao khoảng 0,8 m do những người thợ giỏi ở Huế ra đúc tại chùa. Ảnh: Huy Thư
Đại đức Thích Tâm Thành- trụ trì chùa Gám cùng các đại biểu dữ lễ đã cắt băng khánh thành chùa thượng. Ảnh: Huy Thư
Đại đức Thích Tâm Thành - trụ trì chùa Cổ Am cùng các đại biểu dự lễ đã cắt băng khánh thành chùa thượng. Ảnh: Huy Thư
Đại đức Thích Tâm Thành làm lễ an vị tượng Phật . Ảnh: Huy Thư
Đại đức Thích Tâm Thành làm lễ an vị tượng Phật. Ảnh: Huy Thư
Hàng nghìn phật tử có mặt trước sân chùa thượng trật tự chờ đợi đến lượt  để dâng hương. Ảnh: Huy Thư
Hàng nghìn phật tử có mặt trước sân chùa thượng trật tự chờ đợi đến lượt để dâng hương. Ảnh: Huy Thư
Ngay khi kết thúc buổi lễ, nhà chùa đã phát hàng nghìn suất cơm trưa cho bà con phật tử gần xa. Buổi lễ kết thúc trong sự hoan hỉ viên mãn Ảnh: Huy Thư
Ngay khi kết thúc buổi lễ, nhà chùa đã phát hàng nghìn suất cơm trưa cho bà con phật tử gần xa. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.