Hàng nghìn tấn sắn của nông dân Nghệ An bị thối sau lũ

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nông dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) xót xa khi thu hoạch sắn sau khi nước lũ rút. Những đống sắn thối được chất hai bên đường, bốc mùi nồng nặc.
Clip: Xuân Hoàng - Quang An
Sau 5 ngày nước lũ rút, bà con nông dân ở các xã bị ngập ở Thanh Chương khẩn trương thu hoạch sắn. Trên các ngả đường, sắn củ được đổ thành đống dài, bốc mùi nồng nặc.
Bà con cho biết, sau khi nước lũ rút liền tiến hành thu hoạch sắn để nhập cho nhà máy. Tuy nhiên nhiều củ sắn đã bị thối, phải lựa bỏ.
Những đống sắn thối chất đầy bên lề đường ở xã Thanh Xuân (Thanh Chương). Ảnh: Xuân Hoàng
Những đống sắn thối chất đầy bên lề đường ở xã Thanh Xuân (Thanh Chương). Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Bùi Văn Bổng ở xóm Bạch Ngọc, xã Thanh Xuân nhìn đống sắn thối đổ bên lề đường ngao ngán nói: Gia đình ông có 10 sào sắn, trong đó, 5 sào bị ngập sâu trong nước lũ. Sau khi lũ rút, gia đình tiến hành thu hoạch ngay để tránh sắn bị thối. Tuy nhiên, sắn được nhổ lên, phần lớn số củ đã bị hỏng chuyển sang màu đen.

"Năng suất sắn ở đây đạt 2 tấn/sào nên vụ này nước lũ đã làm mất của gia đình tôi 10 tấn sắn, trị giá 13 triệu đồng" - ông Bổng than thở.

Sắn đã thối là vứt bỏ, vì nhà máy không thu mua. Ảnh: Quang An
Sắn đã thối là vứt bỏ, vì nhà máy không thu mua. Ảnh: Quang An

Trên các nương sắn của xã Thanh Xuân, bà con thu hoạch đến đâu vận chuyển lên đường ngay đến đó, để chờ xe ô tô đến chở về nhà máy.

Người dân cho biết, cả năm chăm sóc thửa sắn, nhưng chỉ sau mấy ngày mưa, lũ ngập nước là trắng tay. "Biết là sắn đã bị thối củ, nhưng vẫn thu hoạch, mong lựa được củ nào không bị thối để bán cho nhà máy, vớt vát được đồng nào hay đồng đó" - một lão nông buồn bã nói.

Sắn được đổ chất đống trên địa bàn xã Thanh Lâm (Thanh Chương), trước khi nhập cho nhà máy, bà con phải lựa hết những củ sắn thối. Ảnh: Quang An
Sắn được đổ chất đống trên địa bàn xã Thanh Lâm (Thanh Chương), trước khi nhập cho nhà máy, bà con phải lựa hết những củ sắn thối. Ảnh: Quang An

Ông Bùi Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: Từ nhiều năm nay, địa phương lấy cây sắn nguyên liệu làm cây trồng chủ lực trên diện tích đất màu của xã, do vậy, diện tích sắn nguyên liệu năm nay có 230 ha. Trong đó, có 50 ha sắn bị thiệt hại trên 70%; 180 ha thiệt hại từ 30 - 70%, do ngập nước lũ.

"Hiện xã vận động bà con khẩn trương thu hoạch sắn nhập cho nhà máy, vì đất đang ướt, nếu để lâu sợ sắn thối hết, đồng thời đề phòng trời mưa to gây ngập lần nữa là mất trắng" - ông Bùi Xuân Anh cho hay.

Bà con nông dân xã Thanh Xuân thu hoạch sắn sau khi nước lũ rút. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con nông dân xã Thanh Xuân thu hoạch sắn sau khi nước lũ rút. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương, trong đợt lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn huyện có 1.590 ha cây trồng các loại bị thiệt hại từ 30% đến trên 70%. Trong đó, diện tích sắn có 501 ha, ở các xã: Thanh Xuân 230 ha, Thanh Lâm 30 ha, Thanh Mỹ 50 ha, Thanh Phong 30 ha, Thanh Ngọc 47 ha, Thanh Sơn 46 ha... 

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Toàn bộ diện tích sắn bị ngập nước đã đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, đặc thù của cây sắn, nếu bị ngập nước từ 2 ngày trở lên sẽ bị thối củ. Do vậy, trong đợt mưa vừa rồi, huyện Thanh Chương bị ngập kéo dài trên 2 ngày, vì thế, tỷ lệ củ sắn bị thối sẽ nhiều.
Sắn được bà con nông dân vận chuyển lên bờ, sau đó lựa hết củ thối, còn lại để nhập cho nhà máy. Ảnh: Xuân Hoàng
Sắn được bà con nông dân vận chuyển lên bờ, sau đó lựa hết củ thối, còn lại để nhập cho nhà máy. Ảnh: Xuân Hoàng
Năng suất sắn của Thanh Chương đạt bình quân trên 25 tấn/ha, với 501 ha bị ngập nước, sản lượng trên 12.000 tấn sắn, nếu mất 50% thì bà con nông dân huyện Thanh Chương vụ sắn này mất 6.000 tấn củ. Với giá thu mua của nhà máy hiện nay 1,3 triệu đồng/tấn, thì thiệt hại lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Thanh Chương là địa phương bị thiệt hại nặng nhất tỉnh Nghệ An bởi mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9. Mưa lũ đã khiến 2 người bị cuốn trôi là anh Trần Công Thế, trú tại xóm An Phú, xã Thanh An và anh Nguyễn Văn Quảng, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, khi đi qua chiếc cầu Băng xã Thanh An không may bị nước cuốn trôi, mất tích. Ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết, bên cạnh thiệt hại về người, trên địa bàn huyện Thanh Chương mưa lớn đã làm hơn 1.800 nhà dân bị ngập nước. Mưa lũ ngập úng cục bộ trên 20 điểm tràn, cầu, cống, một số tuyến đường, các xã đã tổ chức di dời được 1316 hộ dân bị ngập, 84 hộ bị sạt lở,  có 3 nhà dân bị cây đổ đè lên, 6 nhà bị sập tường, có 1325m bờ rào bị sập đổ.

Tổng diện tích thiệt hại về nông nghiệp là trên 1102 ha, 5300 con gia cầm bị nước cuốn trôi; 38.000m tuyến đường giao thông bị sạt lở, trong đó có 2 tuyến đường sạt lở đặc biệt nghiêm trọng đó là đoạn qua Rú Nguộc và tuyến đường từ Thanh Hương đi Ngọc Lâm, nước cuốn trôi 1 cầu qua đường giao thông và 9 cầu tạm, 1 tràn, hư hỏng 2 cầu, kênh mương bị sạt lở 25.000 m. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, huyện chỉ đạo chính quyền các địa phương tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.