Hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã cập bờ tránh bão số 4

Việt Hùng - Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kịp thời ứng phó với cơn bão số 4, các địa phương ven biển Quỳnh Lưu, TX.Hoàng Mai, Cửa Lò đã nỗ lực kêu gọi phương tiện tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn.

Sau khi nhận được Công văn chỉ đạo từ Đồn Biên phòng tỉnh Nghệ An về kêu gọi các phương tiện tàu thuyền đang đánh bắt hải sản ngoài biển về nơi tránh trú an toàn, Trạm kiểm soát Lạch Thơi - Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã liên lạc Icom với 22 tổ hợp khai thác khẩn trương về bờ tránh bão số 4.

Thiếu tá Hồ Sỹ Đức - Trạm kiểm soát Lạch Thơi, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cho biết: Đơn vị quản lý 270 phương tiện tàu thuyền với gần 1.900 lao động của 3 xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Ngọc và Sơn Hải.
Tính đến 9 giờ sáng ngày 16/8, toàn bộ phương tiện đã về nơi neo đậu, tránh trú an toàn.
Tính đến 10 giờ sáng ngày 16/8, hàng nghìn tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu, T.X Hoàng Mai về bến tránh trú an toàn. Ảnh: Việt Hùng
Tính đến 10 giờ sáng ngày 16/8, hàng nghìn tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu, T.X Hoàng Mai về bến tránh trú an toàn. Ảnh: Việt Hùng
Nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ, đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ xuống tận nơi neo đậu để tuyên truyền ngư dân chằng chống tàu thuyền tránh va đập, đồng thời cắt cử 1 người ở lại để trông coi tài sản; khi bão đổ bộ vào phải nhanh chóng di chuyển, không được ai ở lại trên tàu.

Vừa về cập bến lúc 8 giờ sáng nay, ngư dân Nguyễn Văn Mạnh ở xã Sơn Hải đang cùng với thuyền viên chằng chống, bảo vệ phương tiện. Anh Mạnh cho biết: “Khi nhận được thông tin về cơn bão số 4, chúng tôi đang khai thác ở vùng biển Thanh Hóa, lập tức thu gom lưới cụ để nhanh chóng về bến Lạch Thơi neo đậu. Sau 1 đêm chạy quay vào bờ, 8 giờ sáng nay thuyền chúng tôi đã cập cảng”.

Nhằm hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) xuống tàu để giúp ngư dân chằng chống, bảo vệ tài sản. Ảnh: Việt Hùng
Nhằm hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) xuống tàu để giúp ngư dân chằng chống, bảo vệ tài sản. Ảnh: Việt Hùng
Quỳnh Lưu là huyện có phương tiện tàu thuyền lớn với gần 1.200 chiếc, trong đó có hơn 700 tàu đánh bắt xa bờ.
Theo số liệu thống kê từ Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, tính đến 10 giờ trưa nay, toàn bộ tàu thuyền đã về bến tránh trú an toàn, trong đó có 61 chiếc neo đậu ở Quảng Bình, 2 chiếc ở Quảng Trị, 1 chiếc ở Hải Phòng. Còn lại 4 chiếc của ngư dân Quỳnh Nghĩa đang khai thác ở vùng biển Quảng Ngãi (vùng không bị ảnh hưởng cơn bão số 4).

Còn tại thị xã Hoàng Mai, hiện nay, có 885 phương tiện tàu thuyền đã về nơi tránh trú an toàn, trong đó có 424 chiếc đánh bắt xa bờ.

Ông Hoàng Ngọc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế, TX.Hoàng Mai cho biết: "Nhận được công điện khẩn của UBND tỉnh về ứng phó với bão số 4, địa phương đã kịp thời ban hành công văn, yêu cầu các xã vùng biển, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp nắm bắt thông tin để kêu gọi ngư dân về tránh trú bão. Cùng với đó, phòng chỉ đạo Xí nghiệp Thủy Lợi Hoàng Mai có phương án xả tràn Hồ Vực Mấu đúng quy trình để điều tiết mực nước trong lòng hồ, chủ động ứng phó với mưa bão".

Các tàu cá về trú, tránh bão tại Cảng cá Cửa Hội. Ảnh: Lâm Tùng
Các tàu cá về trú, tránh bão tại Cảng cá Cửa Hội. Ảnh: Lâm Tùng
Tại Cửa Lò, ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Kinh tế thị xã cho biết, toàn thị hiện có 269 tàu, thuyền hoạt động đánh cá.
Tính đến sáng 16/8, thị xã đã kêu gọi được 265 tàu thuyền về nơi trú bão an toàn tại Cảng cá Cửa Hội và khu vực xã Nghi Thủy; còn 4 thuyền đánh bắt gần bờ tại khu vực Đảo Ngư đang được các lực lượng chức năng tiếp tục kêu gọi vào bờ.
TX Cửa Lò tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão số 4 để chủ động huy động các lực lượng chức năng ứng phó.
Người dân phủ bạt các thuyền múng và ràng buộc cẩn thận để tránh bão số 4. Ảnh: Lâm Tùng
Người dân phủ bạt các thuyền múng và chằng, buộc cẩn thận để tránh bão số 4. Ảnh: Lâm Tùng
Hiện tại TX. Cửa Lò đang có mưa khá lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Hầu hết các tàu thuyền lớn và các phương tiện đánh cá thô sơ đã được ngư dân đưa vào nơi trú bão và chằng, buộc cẩn thận; tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.