Hàng quán thành Vinh đồng loạt mở cửa trở lại

(Baonghean.vn) - Các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, tiệm cắt tóc... tại TP.Vinh đã đồng loạt mở cửa trở lại sau thời gian dài phải tạm ngừng kinh doanh do dịch Covid - 19.
1
Theo ghi nhận của P.V trong sáng 19/7 - ngày đầu tiên TP.Vinh chính thức áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, lượng người đổ ra đường đông đúc hơn, các tuyến phố đều trở nên nhộn nhịp. Ảnh: Q.A
2
Sau thời gian dài tạm nghỉ để phòng chống dịch, nhiều chủ nhà hàng đã đến quán từ sớm để mở cửa, tiến hành các công việc dọn dẹp, sửa sang lại quán để đón khách. Ảnh: Q.A
3
Anh Tuấn - chủ một nhà hàng tại TP. Vinh cho biết: Do đóng cửa lâu ngày, nhiều bàn ghế, sàn nhà đã bị bám lớp bụi dày, do đó, tôi đã dậy sớm để đến quán để dọn rửa sạch sẽ đồng thời liên hệ với các nhân viên quán đi làm trở lại trong ngày hôm nay. Ảnh: Q.A
4
Để đảm bảo khoảng cách an toàn, các hàng quán đã chủ động kéo giãn bàn ghế cách nhau 1,5 mét theo quy định. Ảnh: Q.A
5
Nhiều quán ăn cũng đã đón những vị khách đầu tiên đến ăn trực tiếp tại quán sau thời gian dài đóng cửa hàng hoặc chỉ bán mang về. Ảnh: Q.A
6
Các quán cà phê trên địa bàn TP.Vinh cũng đã đồng loạt mở cửa trở lại. Khách uống cà phê ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn. Ảnh: Q.A
7
Các quán cà phê đã chủ động trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế miễn phí cho khách ra vào quán. Được biết, dù được phép hoạt động nhưng các dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các điều kiện như: Chủ cơ sở trực tiếp quản lý và nhân viên, người lao động của cơ sở phải tổ chức xét nghiệm PCR 1 tuần /1 lần; Bố trí chỗ ngồi cho khách ăn, uống đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1,5 mét; Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm an toàn giãn cách khi tiếp xúc; Tiến hành vệ sinh, khử khuẩn bề mặt bàn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt khách rời đi; Hoạt động không quá 22 giờ 00 phút hàng ngày. Ảnh: Q.A
8
Ngoài dịch vụ ăn uống, các dịch vục cắt tóc, gội đầu cũng được phép hoạt động trở lại trong ngày hôm nay (19/7). Ảnh: Q.A
10
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh tiếp tục phải tạm dừng hoạt động như karaoke, trò chơi điện tử, spa, bi -a... Theo ghi nhận của P.V sáng 19/7 thì các dịch vụ này đã chấp hành nghiêm túc việc đóng cửa. Ảnh: Q.A

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.