Hàng “rẻ như cho” đổ bộ nhiều tuyến đường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, trên các tuyến đường, ngã tư giao thông không khó để bắt gặp những điểm xả tràn lan các mặt hàng với lượng người mua đông đúc. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác với những món hàng này để tránh "tiền mất tật mang".
Thời điểm này, các xe chở hàng lưu động xuất hiện khắp mọi nơi để xả hàng cuối năm với giá rẻ. Trong ảnh: Một điểm xả hàng chăn ga, gối đệm trên Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh: Ảnh: Q.A
Thời điểm này, các xe chở hàng lưu động xuất hiện khắp mọi nơi để xả hàng cuối năm với giá rẻ. Trong ảnh: Một điểm xả hàng chăn ga, gối đệm trên Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh: Ảnh: Q.A
Các vỉa hè cũng là "địa điểm lý tưởng'"để người dân tụ tập xả hàng sai quy định. Trong ảnh: Xả hàng quần áo, giày dép tại đường Nguyễn Phong Sắc (TP.Vinh), trước cổng Bệnh viện Ung bướu tỉnh. Ảnh: Q.A
Các vỉa hè cũng là "địa điểm lý tưởng'"để người dân tụ tập xả hàng sai quy định. Trong ảnh: Xả hàng quần áo, giày dép tại đường Nguyễn Phong Sắc (TP.Vinh), trước cổng Bệnh viện Ung bướu tỉnh. Ảnh: Q.A
 
Không chỉ tại TP. Vinh, các tuyến đường lớn khác cũng không khó bắt gặp những điểm xả hàng. Trong ảnh: Trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu xuất hiện điểm xả hàng lấn chiếm hành lang ATGT, nguy cơ mất an toàn khi xe cộ lưu thông ngay bên cạnh. Ảnh: Q.A
Không chỉ tại TP. Vinh, các tuyến đường lớn khác cũng không khó bắt gặp những điểm xả hàng. Trong ảnh: Trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu xuất hiện điểm xả hàng lấn chiếm hành lang ATGT, nguy cơ mất an toàn khi xe cộ lưu thông ngay bên cạnh. Ảnh: Q.A
 
Đa phần các điểm xả hàng chủ yếu là các loại quần áo ấm, được nhập về từ miền Nam với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các chợ, các shop quần áo. Hiện áo thun nam, nữ 20.000 - 30.000 đồng/cái; áo sơ mi 50.000 đồng/cái; áo len chỉ từ 50.000 đồng/cái; các loại áo khoác, áo phao ấm khoảng 150.000 đồng/cái... Ảnh: Q.A
Đa phần các điểm xả hàng chủ yếu là các loại quần áo ấm, được nhập về từ miền Nam với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các chợ, các shop quần áo. Hiện áo thun nam, nữ 20.000 - 30.000 đồng/cái; áo sơ mi 50.000 đồng/cái; áo len chỉ từ 50.000 đồng/cái; các loại áo khoác, áo phao ấm khoảng 150.000 đồng/cái... Ảnh: Q.A
 
Tuy nhiên, song song với đó là chất lượng các mặt hàng không được đảm bảo, nhiều loại quần áo được xả thường gặp có lỗi trong quá trình may, dẫn đến không bán được hàng, phải mang đi thanh lý. Ảnh: Q.A
Tuy nhiên, song song với đó là chất lượng các mặt hàng không được đảm bảo, nhiều loại quần áo được xả thường gặp có lỗi trong quá trình may, dẫn đến không bán được hàng, phải mang đi thanh lý. Ảnh: Q.A
 
Không chỉ quần áo, các đồ gia dụng giá rẻ cũng được bày bán trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vinh. Ảnh: Q.A
Không chỉ quần áo, các đồ gia dụng giá rẻ cũng được bày bán trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vinh. Ảnh: Q.A
 
Một số xoong chảo kém chất lượng, không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ, chỉ bọc bao bóng sơ sài được bày bán tràn lan. Ảnh: Q.A
Một số xoong chảo kém chất lượng, không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ, chỉ bọc bao bóng sơ sài được bày bán tràn lan. Ảnh: Q.A

Ông Phan Thanh Sơn - Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh cho biết: Tình trạng xả hàng thường diễn ra vào dịp cuối năm, do đó, chúng tôi đã tăng cường lực lượng để tuần tra, xử lý. Đối với những hộ chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi xả hàng sẽ bị tạm thu phương tiện, hàng hóa, xử phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng, nếu tái phạm hình thức xử lý sẽ tăng cao hơn. Ảnh: Q.A
Ông Phan Thanh Sơn - Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh cho biết: Tình trạng xả hàng thường diễn ra vào dịp cuối năm, do đó, chúng tôi đã tăng cường lực lượng để tuần tra, xử lý. Đối với những hộ chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi xả hàng sẽ bị tạm thu phương tiện, hàng hóa, xử phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng, nếu tái phạm hình thức xử lý sẽ tăng cao hơn. Ảnh: Q.A

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.