Kinh tế

Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Lam

Tiến Hùng 02/07/2026 17:44

Những ngày gần đây, hàng tấn cá của người dân nuôi trên sông Lam tại các xã miền núi Nghệ An bỗng bị chết đột ngột, khiến nhiều hộ lâm vào cảnh trắng tay. Không chỉ cá nuôi, nhiều loài cá tự nhiên cũng chết bất thường, nổi trắng trên sông.

Ngày 2/7, một lãnh đạo UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa có văn bản báo cáo về tình trạng cá chết, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ trong việc lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân cũng như hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp.

Theo báo cáo, có 35 lồng bè của người dân nuôi cá trên sông Lam xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, đỉnh điểm là từ ngày 30/6 đến nay. Theo thống kê của xã, hiện đã ghi nhận gần 1 tấn cá bị chết.

bna_ca5.jpg
Những con cá tự nhiên nặng khoảng 8 kg chết trôi nổi trên sông Lam. Ảnh: Tiến Hùng

Cũng theo lãnh đạo xã, trong thời gian xảy ra hiện tượng cá chết, nguồn nước sông Lam tại khu vực này có biểu hiện thay đổi bất thường. Qua quan sát thực tế, nước có màu nâu sẫm, xuất hiện nhiều cặn lơ lửng. Kiểm tra các lồng nuôi bị ảnh hưởng, chưa ghi nhận rõ các biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh truyền nhiễm như xuất huyết trên thân, vây; thay đổi màu sắc cơ thể; tổn thương rõ rệt bên ngoài hoặc các dấu hiệu bất thường đặc trưng khác. Số lượng cá chết có xu hướng tăng theo thời gian. Nhiều hộ dân phải thường xuyên thu gom cá chết nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường tại khu vực lồng nuôi.

Anh Vọng Văn Mân (40 tuổi) ở bản Tân Hợp, xã Tam Thái cho biết, bắt đầu từ tối 30/6, cá bắt đầu có hiện tượng lờ đờ, bỏ ăn, nổi đầu, có dấu hiệu thiếu ô xy. Lứa cá này được anh nuôi gần 10 tháng, đã nặng hơn 2 kg/con, chuẩn bị đến kỳ xuất bán. "Chỉ sau 1 đêm, đến sáng 1/7 thì lần lượt chết gần hết, thiệt hại hơn 2,4 tạ cá. Hiện nay trong lồng chỉ còn khoảng 10 con, nhưng cũng không biết có sống sót nổi không", anh Mân nói.

bna_anhcachet.jpg
Không chỉ cá nuôi, cá tự nhiên cũng chết tấp vào bờ sông hàng loạt. Ảnh: Tiến Hùng

Cùng cảnh ngộ, anh Lương Văn Hà (50 tuổi) ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái cho hay, 2 ngày nay đang phải liên tục bơm nước vào 3 lồng cá để tạo ô xy, hy vọng cứu sống đàn cá trắm còn sót lại. Anh Hà là một trong những hộ dân được chính quyền địa phương đánh giá “có tay nghề” trong việc nuôi cá lồng. Tuy nhiên, suốt 2 ngày qua, anh cũng phải bất lực nhìn đàn cá lần lượt chết nổi trắng bụng.

bna_ca1.jpg
Mấy ngày qua, anh Hà bất lực nhìn đàn cá lần lượt chết bất thường. Ảnh: Tiến Hùng

“Riêng gia đình tôi, chỉ trong 2 ngày đầu tháng 7, đã chết mất khoảng 1,5 tạ cá rồi. Chỉ mong cơ quan có chuyên môn giúp làm rõ nguyên nhân, hướng dẫn người dân phòng tránh kịp thời”, anh Hà chia sẻ.

bna_ca.jpg
Cá chết nổi trắng bụng trên sông Lam đoạn qua xã Tam Thái. Ảnh: Tiến Hùng

Tại xã Tam Quang, hàng chục hộ nuôi cá lồng trên sông Lam cũng lâm vào cảnh điêu đứng suốt 1 tháng qua vì cá chết bất thường. Theo bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu từ khoảng đầu tháng 6 và có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây. Theo thống kê của xã, chỉ trong vòng khoảng 20 ngày qua, có ít nhất 35 hộ nuôi cá lồng trên sông Lam xuất hiện tình trạng cá chết, gây thiệt hại gần 2 tấn, trong đó, chủ yếu là cá trắm và cá ghé. Xã đã phải cắt cử cán bộ đến các hộ để hướng dẫn người dân theo dõi môi trường nước cũng như thu gom, xử lý xác cá chết theo quy định, đồng thời hạn chế thả cá giống mới.

Không chỉ có cá nuôi lồng bè bị chết, nhiều loài cá tự nhiên dưới sông Lam cũng đang xảy ra tình trạng này.

Ngày 2/7, theo chân cán bộ xã Tam Thái đi thuyền trên sông Lam đoạn qua địa phận xã này, phóng viên ghi nhận cá chết nổi trắng bụng trôi nổi khắp mặt nước. Dọc đôi bờ, cứ khoảng vài mét lại bắt gặp xác cá chết trôi dạt vào. Trong đó, có những con cá mè, cá chép nặng gần 10 kg, rồi cá mương, cá ngạnh, cá trôi… Đặc biệt, có những con cá bọp nặng khoảng 8 kg cũng chết trôi nổi trên sông. Cá bọp hay còn gọi là cá rầm xanh, là loài cá có giá trị, dân chài lưới thường rất hiếm khi đánh bắt được, với giá bán ở chợ có khi lên tới 300.000 đồng/kg.

“Hầu như loài cá nào cũng thấy chết nổi lên cả, trong đó, cá ngạnh là loài cá có tập tính chỉ kiếm ăn dưới đáy sông cũng chết, còn cá mương thì chỉ kiếm ăn gần với mặt nước cũng chết, rất lạ”, anh Lương Văn Hà nói.

Lãnh đạo UBND xã Tam Quang cho biết, địa phương cũng đã có văn bản báo cáo, đồng thời đề nghị cơ quan có chuyên môn hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân cá chết.

bna_ca3.jpg
Người dân vớt xác cá chết trên sông Lam. Ảnh: Tiến Hùng

Cũng trên thượng nguồn sông Lam, ngày 4/5/2026, khoảng 8,6 tấn cá trắm cỏ, trắm đen, cá leo, cá ngạnh... nuôi trong 19 lồng bè, đoạn qua xã Anh Sơn bị chết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho 13 hộ dân. Ngoài cá nuôi trong lồng, nhiều loài cá tự nhiên dưới sông Lam như: cá chép, chạch, lăng, còm… cũng bị chết, trôi nổi trên sông.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm và nhận định, cá chết do chất lượng môi trường không đảm bảo (thiếu ô xy hòa tan đột ngột trong nước hoặc ảnh hưởng của khí độc…). Đây là sự cố do biến động môi trường nước làm suy giảm chất lượng nước đột ngột, phạm vi ảnh hưởng rộng, không phải dịch bệnh thông thường.

Theo đơn vị này, đây là hiện tượng bất thường, xảy ra trên khu vực sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh; hiện không còn cá nuôi trong lồng nên rất khó xác định nguyên nhân cụ thể. Vì vậy, đơn vị này đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh nguồn phát thải gây ra hiện tượng cá chết đồng loạt tại xã Anh Sơn; kiến nghị xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với nguồn gây ô nhiễm.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

x
Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Lam
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO