Hàng trăm bạn trẻ thành Vinh hào hứng với chương trình Off Sneaker

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên được tổ chức, Off Sneaker - chương trình dành cho những người yêu giày thể thao đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm bạn trẻ tại TP Vinh.

Chiều 2/9, khoảng 300 bạn trẻ đã đến tham gia chương trình Off Sneaker đầu tiên ở Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Chiều 2/9, khoảng 300 bạn trẻ đã đến tham gia chương trình Off Sneaker đầu tiên ở Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Anh Lê Văn Thắng, BTC chương trình chia sẻ, Off Sneaker được tổ chức với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, kết nối những bạn yêu thích các đôi Sneaker với nhau. Tại đây, các bạn có thể trao đổi với nhau những kinh nghiệm chơi giày, các bảo quản, phân biệt hàng thật, hàng giả… cũng như tham gia các trò chơi. Ảnh: Chu Thanh
Anh Lê Văn Thắng, BTC chương trình chia sẻ, Off Sneaker được tổ chức với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, kết nối những bạn yêu thích các đôi sneaker với nhau. Tại đây, các bạn có thể trao đổi với nhau những kinh nghiệm chơi giày, cách bảo quản, phân biệt hàng thật, hàng giả… cũng như tham gia các trò chơi. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Chương trình được tổ chức khá sôi động với những tiết mục hiphop, rap... Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
hay những màn giao lưu làm quen giữa những người yêu sneaker thông qua các trò chơi. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Tham gia Off Sneaker, các bạn trẻ cũng có thể xem các phụ kiện đi cùng với các đôi sneaker bày bán tại các gian hàng. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Các bạn trẻ lắng nghe cách phân biệt các đôi sneaker giả, thật. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Hoặc được chỉ dẫn cách làm sạch các đôi sneaker của mình. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Phương Uyên, học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, từ lâu em đã rất thích các đôi sneaker nên em rất hào hứng khi biết có chương trình Off Sneaker ở Vinh. "Tuy chưa thể so sánh với các chương trình ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn nhưng đây là một tín hiệu vui cho cộng đồng sneaker ở Vinh. Bản thân em cũng tích lũy được một số kinh nghiệm về sneaker khi trao đổi với các anh chị", Phương Uyên chia sẻ. Ảnh: Chu Thanh

 Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.