Hàng trăm học sinh hào hứng tìm hiểu về động vật hoang dã

(Baonghean.vn) - Sáng 23/9, hàng trăm học sinh Lê Viết Thuật đã hào hứng tìm hiểu và ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã. Chương trình là hoạt động thường niên của CLB Bảo vệ động vật hoang dã Nghệ An.

EVN Nghệ An thành lập vào tháng 12/2013, là 1 trong 17 CLB thành viên của mạng lưới TNV Bảo vệ động vật hoang dã được điều phối bởi Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV).

CLB hiện có 30 thành viên là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Cứ mỗi tháng 1 lần, các tình nguyện viên tổ chức khảo sát các hoạt động vi phạm về sử dụng, buôn bán động vật hoang dã. Một năm, EVN Nghệ An tổ chức 8 - 10 chương trình triển lãm kêu gọi, nâng cao ý thức người dân bảo vệ động vật hoang dã.
Được sự cho phép của nhà trường, đúng 7h sáng, tại sân trường THPT Lê Viết Thuật, các thành viên CLB Bảo vệ động vật hoang dã Nghệ An (ENV Nghệ An) chuẩn bị sẵn sàng các tấm áp phích, sách, giấy, bút… Tranh thủ giữa các giờ giải lao, các thành viên giới thiệu về việc bảo vệ động vật hoang dã đồng thời kêu gọi các em học sinh ký cam kết bảo vệ. Ảnh: Chu Thanh
Được sự cho phép của nhà trường, đúng 7h sáng, tại sân trường THPT Lê Viết Thuật, các thành viên CLB Bảo vệ động vật hoang dã Nghệ An (ENV Nghệ An) chuẩn bị sẵn sàng các tấm áp phích, sách, giấy, bút… Tranh thủ giữa các giờ ra chơi, các thành viên giới thiệu về việc bảo vệ động vật hoang dã đồng thời kêu gọi các em học sinh ký cam kết bảo vệ. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh

Em Nguyễn Sỹ Bảo Quốc, Chủ nhiệm CLB ENV Nghệ An cho biết, hoạt động chính của các thành viên trong CLB là tổ chức các buổi triển lãm, kêu gọi ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã; khảo sát các cơ sở vi phạm; đặt các tấm biển kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật tại các khu vực cơ quan, trường học, khu vực công cộng … Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh

                              Rất nhiều học sinh đã đến hưởng ứng chương trình. Ảnh: Chu Thanh

Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 10D2 trường THPT Lê Viết Thuật hào hứng, “Ban đầu vì tò mò nên em cùng các bạn trong lớp đến xem. Sau khi được đặt câu hỏi và lắng nghe các anh chị giải thích, em hiểu hơn về động vật hoang dã và đã ký cam kết bảo vệ chúng”. Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 10D2 trường THPT Lê Viết Thuật hào hứng, “Ban đầu vì tò mò nên em cùng các bạn trong lớp đến xem. Sau khi được đặt câu hỏi và lắng nghe các anh chị giải thích, em hiểu hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã và đã ký cam kết bảo vệ”. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Em Cao Thị Trang Nhung, học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật hy vọng hành động của mình có thể góp phần bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Chu Thanh
Bảo Quốc chia sẻ “Ngoài ở các nơi công cộng, CLB đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn TP Vinh. Mục tiêu là thay đổi nhận thức của giới trẻ vì đây là những chủ nhân tương lai của đất nước. Và chính bản thân các bạn trẻ cũng là đối tượng dễ, nhanh tiếp nhận, hưởng ứng những tư duy mới hơn”. Cách đây 1 ngày, CLB vừa tổ chức triển lãm, kêu gọi ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã tại trường Đại học Kỹ thuật 3 và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn sinh viên. Ảnh: Chu Thanh
Bảo Quốc chia sẻ “Ngoài các nơi công cộng, CLB đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn TP Vinh. Mục tiêu là thay đổi nhận thức của giới trẻ vì các bạn trẻ là đối tượng dễ tiếp nhận, hưởng ứng những tư duy mới”. Hôm qua 22/9, CLB đã tổ chức triển lãm, kêu gọi ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn sinh viên. Ảnh: Chu Thanh


Chu Thanh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.