Hàng trăm nghìn phụ huynh Nghệ An góp ý kiến về việc đi học của học sinh

(Baonghean.vn) - Việc khảo sát ý kiến phụ huynh được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát động trong một thời gian ngắn đã nhận được hàng trăm nghìn ý kiến của phụ huynh trong toàn tỉnh.

Theo đó, kết thúc đợt khảo sát lấy ý kiến thông qua hình thức trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 352.384 ý kiến của phụ huynh/686.133 phụ huynh. Tỷ lệ tham gia lấy ý kiến là 56%. Trong đó, bậc THCS tỷ lệ phụ huynh tham gia lấy ý kiến là 25%, bậc tiểu học là 44,5% và bậc mầm non là 30,5%.

Số lượng phụ huynh các địa phương tham gia khảo sát. Ảnh: MH
Số lượng phụ huynh các địa phương tham gia khảo sát. Ảnh: MH

Kết thúc đợt khảo sát, thành phố Vinh có số lượng phụ huynh tham gia nhiều nhất với 54.888 ý kiến. Kế đó là các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Yên Thành. Ở các huyện miền núi, dù điều kiện phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã có hàng nghìn phụ huynh tham gia.

Qua phân tích các số liệu trong hai ngày đầu tiên, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Mặc dù thời gian khảo sát ngắn trong hơn một ngày (từ ngày 13/3 đến 15h ngày 15/3), việc có hơn 55% phụ huynh tham gia khảo sát là một số liệu tích cực và cho thấy phụ huynh rất quan tâm đến việc học và sự an toàn của học sinh trong thời gian phải nghỉ học vì dịch Covid - 19.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kéo dài thời gian khảo sát lấy ý kiến. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kéo dài thời gian khảo sát lấy ý kiến. Ảnh: MH

Qua phân tích 22 câu hỏi ở 5 nhóm vấn đề chúng tôi thấy khá đúng với việc triển khai phòng chống dịch ở các nhà trường hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, đang còn những vấn đề khó khăn như trong thời gian ở nhà, tỷ lệ học sinh tham gia các sinh hoạt tập trung tại địa phương còn khá nhiều. Bên cạnh đó, học sinh học tập bằng hình thức online trực tuyến tại nhiều vùng miền, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi còn khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Thạch Ngàn (Con Cuông). Ảnh: MH
Học sinh Trường Tiểu học Thạch Ngàn (Con Cuông). Ảnh: MH

Đến thời điểm này, Nghệ An là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước tiến hành khảo sát (sau Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi) nhưng kết quả khảo sát đưa lại rất thiết thực. Đây cũng là kênh phản biện xã hội rất tốt để tăng cường sự quản lý học sinh giữa gia đình nhà trường và toàn xã hội.

Hiện, để tiếp tục nhận được các ý kiến của phụ huynh học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục tiếp tục xin ý kiến của phụ huynh và gửi về trong những ngày tiếp theo. Hạn cuối ngày 22/3.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.