Hàng trăm người cứu tàu cá mắc cạn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Một tàu cá của ngư dân ở xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích (Diễn Châu) bị mắc cạn tại cửa biển Diễn Thành (Diễn Châu), đến trưa 16/5 vẫn chưa thể "giải cứu" được.
Vào lúc 18 giờ chiều 15/5, tàu cá mang biển kiểm soát NA 0277 TS của ngư dân Trần Văn Hùng (1979) trú tại xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích, Diễn Châu trên đường về thì bị mắc cạn tại bãi biển Diễn Thành.
Tàu cá bị mắc cạn tại bãi biển Diễn Thành trong sáng 16/5. Ảnh: Q.A
Tàu cá bị mắc cạn tại bãi biển Diễn Thành trong sáng 16/5. Ảnh: Q.A

Theo ngư dân cho biết, vào thời điểm trên, thuyền đi nhầm luồng lạch, cộng với việc bị sóng lớn đánh vào nên thân tàu bị thủng, nước và cát tràn vào tàu, không thể di chuyển được. Rất may 4 thuyền viên trên tàu đều an toàn, tuy vậy, toàn bộ hải sản đánh bắt được đã bị nước biển cuốn trôi.

Ngư dân đã báo cáo với cơ quan chức năng và nhờ Đồn Biên phòng Diễn Thành ra ứng cứu. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cắt cử lực lượng kịp thời cùng bà con ngư dân căng mình giữa nắng nóng để giải cứu con tàu. Nhưng đến trưa nay (16/5), con tàu vẫn chưa thể giải cứu thành công. 
Lực lượng của Đồn Biên phòng Diễn Thành cùng ngư dân tập trung kéo tàu lên trong sáng 16/5. Ảnh: Q.A
Lực lượng của Đồn Biên phòng Diễn Thành cùng ngư dân tập trung kéo tàu lên trong sáng 16/5. Ảnh: Q.A

Dự kiến hôm nay, khi nước triều rút, các lực lượng sẽ tập trung hút nước và cát trong khoang tàu, vá lại vết thủng trên thân tàu, đồng thời chờ nước triều lên sẽ điều động tàu lớn ra kéo về.

Được biết, lạch vào cảng Lạch Vạn cho các tàu cá hiện bị bồi lắng nghiêm trọng, tàu thuyền của ngư dân liên tục gặp nạn tại cửa biển trong thời gian qua. Ngư dân mong muốn cửa lạch sớm được nạo vét để yên tâm vươn khơi bám biển.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...