Hàng trăm người thích thú tham gia ngày hội bắt cá

Theo Sơn Thủy (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hằng năm mỗi khi đập Ba Suối xả nước, hàng trăm người dân mang dụng cụ bắt cá, tạo thành một ngày hội.

Hàng trăm người thích thú tham gia ngày hội bắt cá ảnh 1

Sáng 8/9, dưới cái nắng chói chang, hàng trăm người dân xã Tam Dân ra đập thủy lợi Ba Suối bắt cá. Đập rộng gần 3 hecta cung cấp nước tưới cho nông nghiệp trên địa bàn xã. Tận dụng mặt nước, nhiều năm nay người dân đóng góp mỗi hộ 10.000-50.000 đồng mua cá chép, trắm… thả xuống.

Khi lúa hè thu chín, không cần nước tưới, xã thông báo xả đập. Nước trong lòng hồ cạn thì hàng trăm người dân mang dụng cụ đến bắt cá. Bà con cho biết, ngoài cá thả xuống, cá tự nhiên cũng rất nhiều.

Ngày xả đập như ngày hội, người mang vó, người mang nơm, người thả lưới để bắt cá. Sau khi bắt hết cá, chính quyền lại đóng cửa đập, người dân góp tiền mua cá giống thả xuống để năm sau bắt.

Người kéo vó đứng trên bờ, còn những người dùng nơm, thả lưới lội nước đến ngang bụng.

Không có đồ chuyện dụng, một người dân mang lồng nhốt gà làm bằng sắt để bắt cá.

Hai cha con bắt được một con cá chép.

Một con cá tràu (còn gọi cá lóc, cá chuối) nặng gần một kg nằm gọn trong tay một nông dân.

Ông Nguyễn Văn Bảy kéo vó bắt được con cá chép nặng gần 2 kg. “Bắt được nhiều, chúng tôi sẽ bán với giá 60.000 đồng một kg. Đây là cá tự nhiên, ăn rất ngon”, ông Bảy nói.

Anh Trần Văn Anh bắt được con chép nặng gần một kg.

Cá mắc lưới cho vào vợt gỡ, cách này khiến cá không sổng ra ngoài.

Một em bé theo cha mẹ ra đập bắt cá, bùn bám khắp người.

Thành quả một buổi sáng của những người đi bắt là bao đựng cá chép, rô phi, trắm, diếc...

tin mới