Hàng trăm người từ vùng dịch phía Nam chạy xe máy về quê Nghệ An mỗi ngày

(Baonghean.vn) -Theo thống kê tại các chốt kiểm soát, có hàng trăm lượt xe máy từ vùng dịch phía Nam chạy về quê Nghệ An mỗi ngày. Dự báo trong những ngày tới, số lượng người về quê còn tăng thêm.
Ngày 28/7, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, hàng loạt xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau nối đuôi nhau hồi hương Nghệ An. Phần lớn những người này là lao động phổ thông từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai... Trong ảnh là một cặp vợ chồng chạy chiếc xe máy cà tàng suốt 3 ngày đêm từ thành phố Dĩ An (Bình Dương) về quê tránh dịch. Ảnh: Tiến Hùng
Ngày 28/7, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, hàng loạt xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau nối đuôi nhau hồi hương Nghệ An. Phần lớn những người này là lao động phổ thông từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai... Trong ảnh là một cặp vợ chồng chạy chiếc xe máy cà tàng suốt 3 ngày đêm từ thành phố Dĩ An (Bình Dương) về quê tránh dịch. Ảnh: Tiến Hùng
Tới chốt kiểm soát ở cầu Bến Thủy 2, tất cả đều phải dừng lại đo thân nhiệt. Chỉ tính từ 22h tối 27/7 đến 10h sáng 28/7, có đến hơn 300 người từ vùng dịch phía Nam về quê Nghệ An qua chốt kiểm soát này khai báo. Trong đó, còn đoàn xe máy gần 200 người chạy về huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Tiến Hùng
Tới chốt kiểm soát ở cầu Bến Thủy 2, tất cả đều phải dừng lại đo thân nhiệt. Chỉ tính từ 22h tối 27/7 đến 10h sáng 28/7, có đến hơn 300 người  từ vùng dịch phía Nam về quê Nghệ An qua chốt kiểm soát này khai báo. Trong đó, còn đoàn xe máy gần 200 người chạy về huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Tiến Hùng
Sau khi khai báo y tế, cán bộ làm việc ở chốt kiểm soát sẽ hướng dẫn người dân chạy thẳng đến trạm y tế ở quê nhà để tiếp tục khai báo và được cách ly theo quy định. Người dân còn được phát nước uống, bánh mỳ để ăn dọc đường. Ảnh: Tiến Hùng
Sau khi khai báo y tế, cán bộ làm việc ở chốt kiểm soát sẽ hướng dẫn người dân chạy thẳng đến trạm y tế ở quê nhà để tiếp tục khai báo và được cách ly theo quy định. Người dân còn được phát nước uống, bánh mỳ để ăn dọc đường. Ảnh: Tiến Hùng
Đồ ăn, nước uống được chuẩn bị sẵn tại chốt kiểm soát để phát cho người dân trong hành trình lịch sử. Tất cả những thứ này đều do các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp mang đến hỗ trợ. Ảnh: Tiến Hùng
Đồ ăn, nước uống được chuẩn bị sẵn tại chốt kiểm soát để phát cho người dân trong hành trình lịch sử. Tất cả những thứ này đều do các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp mang đến hỗ trợ. Ảnh: Tiến Hùng
Cứ khoảng vài tiếng lại có 1 xe hàng của nhà hảo tâm mang đồ ăn, thức uống đến tặng. Ảnh: Tiến Hùng
Cứ khoảng vài tiếng lại có 1 xe hàng của nhà hảo tâm mang đồ ăn, thức uống đến tặng. Ảnh: Tiến Hùng
Trong khi đó, tại chốt kiểm soát ở cầu Bến Thủy 1, sáng 28/7, một đoàn khoảng 20 chiếc xe máy chạy từ tỉnh Bình Dương về dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống. Theo 1 nam công nhân, tất cả họ đều về quê ở huyện Kỳ Sơn. "Đoàn bọn em có hơn 200 xe, tất cả đều người Kỳ Sơn đang làm thuê ở Bình Dương, xuất phát tứ ngày 25/7. Tuy nhiên, về gần đến quê thì bọn em bị bỏ lại phía sau do xe hỏng và người cũng mệt", Vừ Bá Bình (20 tuổi, xã Na Ngoi), nói. Ảnh: Tiến Hùng
Trong khi đó, tại chốt kiểm soát ở cầu Bến Thủy 1, sáng 28/7, một đoàn khoảng 20 chiếc xe máy chạy từ tỉnh Bình Dương về dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống. Theo 1 nam công nhân, tất cả họ đều về quê ở huyện Kỳ Sơn. "Đoàn bọn em có hơn 200 xe, tất cả đều người Kỳ Sơn đang làm thuê ở Bình Dương, xuất phát tứ ngày 25/7. Tuy nhiên, về gần đến quê thì bọn em bị bỏ lại phía sau do xe hỏng và người cũng mệt", Vừ Bá Bình (20 tuổi, xã Na Ngoi), nói. Ảnh: Tiến Hùng
Trong chuyến hành trình dài có không ít đứa trẻ, có đứa thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi, nhưng phải bấu víu trên xe máy suốt 3 ngày để theo bố mẹ về quê. Ảnh: Tiến Hùng
Trong chuyến hành trình dài có không ít đứa trẻ, có đứa thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi, nhưng phải bấu víu trên xe máy suốt 3 ngày để theo bố mẹ về quê. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn xe của lao động Nghệ An chạy từ Bình Dương ngồi vật vạ chờ xe trung chuyển qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, mỗi ngày trung bình có hơn 200 chiếc xe máy của các công dân Nghệ An chạy từ vùng dịch phía Nam về quê khai báo y tế tại 2 chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2. Hiện nay, toàn tỉnh đã có gần 15.000 người trở về từ vùng dịch trong cả nước. Một số huyện như Kỳ Sơn đã phải trưng dụng nhà bán trú tại các trường học để làm nơi cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch. Ảnh: C.T.V
Đoàn xe của lao động Nghệ An chạy từ Bình Dương ngồi vật vạ chờ xe trung chuyển qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, mỗi ngày trung bình có hơn 200 chiếc xe máy của các công dân Nghệ An chạy từ vùng dịch phía Nam về quê khai báo y tế tại 2 chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2. Hiện nay, toàn tỉnh đã có gần 15.000 người trở về từ vùng dịch trong cả nước. Một số huyện như Kỳ Sơn đã phải trưng dụng nhà bán trú tại các trường học để làm nơi cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch. Ảnh: C.T.V
 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.