Hàng trăm nhân viên an ninh Triều Tiên theo đường hàng không đến Hà Nội

Sáng 24/2, hãng truyền thông nhà nước của Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong – un và đoàn tùy tùng rời Pyongyang bằng tàu tới Hà Nội để tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Theo các nguồn tin của báo chí Triều Tiên, đi cùng với ông Kim là nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái ông - bà Kim Yo-jong. 

Những ngày qua, đoàn tiền trạm và đặc phái viên hai nước đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho công tác an ninh và hậu cần cho hội nghị. Sáng 23/2, đoàn mật vụ hơn 200 người của Mỹ cũng đã tới Nội Bài trên 4 vận tải cơ C-17 Globemaster III.

An ninh quanh khách sạn được siết chặt, nhiều xe chở hàng hóa và mật vụ Mỹ đã đến đây.

9h20 ngày 24-2, chiếc vận tải cơ mang số hiệu P-914 của hãng hàng không Air Koryo hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.
9h20 ngày 24-2, chiếc vận tải cơ mang số hiệu P-914 của hãng hàng không Air Koryo hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Máy bay đỗ ở khu nhà ga VIP A. Nhiều hàng hóa được nhân viên đưa xuống. P-914 là máy bay chở hàng thường được sử dụng để phục vụ các chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Triều Tiên.
Máy bay đỗ ở khu nhà ga VIP A. Nhiều hàng hóa được nhân viên đưa xuống. P-914 là máy bay chở hàng thường được sử dụng để phục vụ các chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Triều Tiên.
Trên chiếc vận tải cơ của Triều Tiên có hàng chục nhân viên an ninh mặc vest đen đi thành hàng, chia làm hai tốp tiến vào nhà ga Vip A, nơi đặc phái viên Triều Tiên Kim Hyok-chol đang chờ sẵn.
Trên chiếc vận tải cơ của Triều Tiên có hàng chục nhân viên an ninh mặc vest đen đi thành hàng, chia làm hai tốp tiến vào nhà ga Vip A, nơi đặc phái viên Triều Tiên Kim Hyok-chol đang chờ sẵn.
Máy bay chở hai xe Land Cruiser 7 chỗ không biển số. Đây được cho là phương tiện của đoàn tùy tùng phục vụ đưa đón, dẫn đoàn Chủ tịch Triều Tiên tham dự Hội nghị Mỹ - Triều tại Hà Nội.
Máy bay chở hai xe Land Cruiser 7 chỗ không biển số. Đây được cho là phương tiện của đoàn tùy tùng phục vụ đưa đón, dẫn đoàn Chủ tịch Triều Tiên tham dự Hội nghị Mỹ - Triều tại Hà Nội.
Đoàn nhân viên an ninh này sẽ bảo vệ phái đoàn Triều Tiên tại Việt Nam. Các thành viên với vẻ mặt nghiêm nghị đã quan sát xung quanh khi di chuyển từ máy bay về nhà ga Vip A
Đoàn nhân viên an ninh này sẽ bảo vệ phái đoàn Triều Tiên tại Việt Nam. Các thành viên với vẻ mặt nghiêm nghị đã quan sát xung quanh khi di chuyển từ máy bay về nhà ga Vip A
Đoàn xe chở nhân viên an ninh Triều Tiên cùng trang thiết bị, hàng hóa rời nhà ga Vip A, được xe đặc chủng của cảnh sát giao thông dẫn đường
Đoàn xe chở nhân viên an ninh Triều Tiên cùng trang thiết bị, hàng hóa rời nhà ga Vip A, được xe đặc chủng của cảnh sát giao thông dẫn đường
Nhân viên an ninh tươi cười khi rời sân bay. Nhiều người đã chụp đoàn phóng viên tác nghiệp dưới đường.
Nhân viên an ninh tươi cười khi rời sân bay. Nhiều người đã chụp đoàn phóng viên tác nghiệp dưới đường.
 
Khoảng 11h, đoàn xe về tới khách sạn Melia trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Khoảng 11h, đoàn xe về tới khách sạn Melia trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.