Hàng trăm 'suất cơm yêu thương' tiếp sức sĩ tử vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kết thúc môn thi đầu tiên, hàng trăm thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An được tiếp sức bằng những suất cơm đong đầy tình cảm của các thầy, cô giáo và lực lượng thanh niên tình nguyện. Giữa ngày Hè oi nóng, các em như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt những môn thi tiếp theo.
Đi chợ từ sáng sớm, gần 70 đoàn viên, thanh niên tình nguyện đến từ các cơ sở Đoàn của huyện Tương Dương đã đích thân lựa chọn những thực phẩm tươi ngon nhất và tự tay chế biến các món ăn, nước uống để phục vụ miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương
Đi chợ từ sáng sớm, gần 70 đoàn viên, thanh niên tình nguyện đến từ các cơ sở Đoàn của huyện Tương Dương đã đích thân lựa chọn những thực phẩm tươi ngon nhất và tự tay chế biến các món ăn, nước uống để phục vụ miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương
Đồng chí Trần Minh Hạnh - chuyên viên Huyện đoàn Tương Dương phụ trách mảng trường học cho biết: Trưa nay, sau khi thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên sẽ được phục vụ miễn phí hơn 500 suất cơm và nước uống. Chủ yếu là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở cách xa địa điểm thi thuộc 2 trường: THPT Tương Dương 1 và THPT Tương Dương 2. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Đồng chí Trần Minh Hạnh - chuyên viên Huyện đoàn Tương Dương phụ trách mảng trường học cho biết: Trưa nay, sau khi thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên sẽ được phục vụ miễn phí hơn 500 suất cơm và nước uống. Chủ yếu là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở cách xa địa điểm thi thuộc 2 trường: THPT Tương Dương 1 và THPT Tương Dương 2. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Theo kế hoạch, vào trưa mai, các thí sinh sẽ được phục vụ miễn phí hơn 500 suất bánh và sữa tươi. Bên cạnh đó, để các em thí sinh yên tâm thi đạt kết quả cao, Đoàn thanh niên vận động người dân và các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ phòng trọ miễn phí hoặc cho thuê giá rẻ. Đối với các thí sinh có điều kiện khó khăn, các đội tình nguyện sẽ hỗ trợ đưa, đón từ nhà trọ đến điểm thi và ngược lại. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Theo kế hoạch, vào trưa mai, các thí sinh sẽ được phục vụ miễn phí hơn 500 suất bánh và sữa tươi. Bên cạnh đó, để các em thí sinh yên tâm thi đạt kết quả cao, Đoàn thanh niên vận động người dân và các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ phòng trọ miễn phí hoặc cho thuê giá rẻ. Đối với các thí sinh có điều kiện khó khăn, các đội tình nguyện sẽ hỗ trợ đưa, đón từ nhà trọ đến điểm thi và ngược lại. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Đối với huyện rẻo cao Kỳ Sơn, thầy Lín Xy Thoong - Bí thư Đoàn Trường THPT Kỳ Sơn cho biết: Trong 2 ngày thi (7 - 8/7), các em thí sinh thuộc 2 trường: THPT Kỳ Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn sẽ được hỗ trợ hơn 800 suất ăn miễn phí. Các suất cơm đều được đảm bảo về chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Trường THPT Kỳ Sơn

Đối với huyện rẻo cao Kỳ Sơn, thầy Lín Xy Thoong - Bí thư Đoàn Trường THPT Kỳ Sơn cho biết: Trong 2 ngày thi (7 - 8/7), các em thí sinh thuộc 2 trường: THPT Kỳ Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn sẽ được hỗ trợ hơn 800 suất ăn miễn phí. Các suất cơm đều được đảm bảo về chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Trường THPT Kỳ Sơn

Kết thúc môn thi, các sĩ tử sẽ được tình nguyện viên trao đến tận tay và thăm hỏi, động viên để các em ổn định tâm lý cho các môn thi tiếp theo. Được biết, chương trình phát cơm miễn phí này được Công đoàn và Đoàn trường THPT Kỳ Sơn triển khai từ năm 2019 và nhận được sự cảm kích, ghi nhận đến từ đông đảo thí sinh cũng như người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Trường THPT Kỳ Sơn

Kết thúc môn thi, các sĩ tử sẽ được tình nguyện viên trao đến tận tay và thăm hỏi, động viên để các em ổn định tâm lý cho các môn thi tiếp theo. Được biết, chương trình phát cơm miễn phí này được Công đoàn và Đoàn trường THPT Kỳ Sơn triển khai từ năm 2019 và nhận được sự cảm kích, ghi nhận đến từ đông đảo thí sinh cũng như người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Trường THPT Kỳ Sơn

Thí sinh xúc động khi được động viên và trao những suất cơm đầy yêu thương và chia sẻ. Ảnh: Trường THPT Kỳ Sơn

Thí sinh xúc động khi được động viên và trao những suất cơm đầy yêu thương và chia sẻ. Ảnh: Trường THPT Kỳ Sơn

Đối với huyện Anh Sơn, đồng chí Thái Doãn Quỳnh - Bí thư Huyện đoàn cho biết, năm nay địa phương không tổ chức phát cơm mà tiến hành mượn hơn 10 nhà dân để nấu ăn, phục vụ cho hơn 120 suất ăn ngay tại nhà dân gần sát khu vực thi. Đây là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở xa địa điểm thi do các cơ sở Đoàn khảo sát và lập danh sách ngay từ cuối tháng 6. Ảnh: Huyện đoàn Anh Sơn

Đối với huyện Anh Sơn, đồng chí Thái Doãn Quỳnh - Bí thư Huyện đoàn cho biết, năm nay địa phương không tổ chức phát cơm mà tiến hành mượn hơn 10 nhà dân để nấu ăn, phục vụ cho hơn 120 suất ăn ngay tại nhà dân gần sát khu vực thi. Đây là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở xa địa điểm thi do các cơ sở Đoàn khảo sát và lập danh sách ngay từ cuối tháng 6. Ảnh: Huyện đoàn Anh Sơn

Hoạt động phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí được triển khai tại hầu hết các cơ sở Đoàn miền núi, nơi có nhiều thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng giúp cho các thí sinh và phụ huynh đảm bảo sức khỏe và an tâm hơn trong những ngày diễn ra kỳ thi quan trọng này. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Hoạt động phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí được triển khai tại hầu hết các cơ sở Đoàn miền núi, nơi có nhiều thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng giúp cho các thí sinh và phụ huynh đảm bảo sức khỏe và an tâm hơn trong những ngày diễn ra kỳ thi quan trọng này. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.