Hàng trăm tấn cá đặc sản của Nghệ An 'tắc' đầu ra

(Baonghean.vn) - Cá vược, cá hồng mỹ là những loại cá được coi là đặc sản của vùng lạch biển Cửa Lò, Nghi Lộc. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng trăm tấn cá “nằm lồng”, bế tắc đầu ra.
Nuôi cá lồng bè trên biển có hàng chục năm nay ở các địa phương: Nghi Quang, Nghi Thiết (Nghi Lộc), Nghi Thủy, Nghi Tân (Cửa Lò). Bà con chủ yếu nuôi các loại cá  được coi là đặc sản như: cá vược, cá hồng mỹ, cá mú, cá chim biển... Ảnh: Thanh Phúc
Nuôi cá lồng bè trên biển có hàng chục năm nay ở các địa phương: Nghi Quang, Nghi Thiết (Nghi Lộc), Nghi Thủy, Nghi Tân (Cửa Lò). Ảnh: Thanh Phúc

Là một trong những hộ nuôi cá lồng nhiều nhất vùng Nghi Lộc - Cửa Lò với 44 lồng cá, ông Nguyễn Ngọc Huệ (xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, Nghi Lộc) những ngày này “đứng ngồi không yên” khi 45 tấn cá vược, cá hồng mỹ đang nằm nguyên trong lồng bè.

Ông Huệ cho biết: “Vốn ban đầu bỏ ra khoảng 2 tỷ, mỗi ngày chi khoảng 7-10 triệu tiền thức ăn cho cá, đổ vào đó bao công sức với hy vọng có lãi. Vậy mà năm nay, cá lớn quá trọng lượng vẫn không xuất bán được, giá giảm đến 30-40% nhưng không có ai hỏi mua, vừa xót của vừa nóng ruột”.

Hiện đã quá kỳ thu hoạch nhưng hàng trăm tấn cá của ngư dân Nghi Lộc, Cửa Lò vẫn
Hiện đã quá kỳ thu hoạch nhưng hàng trăm tấn cá của ngư dân Nghi Lộc, Cửa Lò vẫn bế tắc đầu ra, thương lái không đến thu mua. Ảnh: Thanh Phúc

Theo ông Huệ cho biết, các năm trước, 45 tấn cá của gia đình ông bán hết vèo trong vòng 1 tháng, ngoài ra, ông còn thu mua cá lồng bè của các hộ dân khác đi nhập cho các khu du lịch ở các tỉnh phía Bắc, phía Nam. Vậy mà năm nay, các khu du lịch đóng cửa, nhà hàng, khách sạn “nghỉ dịch”, hàng chục tấn cá của gia đình ế ẩm, không biết bán cho ai.

Gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè trên biển đã 13 năm nay nhưng theo ông Nguyễn Văn Ninh (xóm Rồng, Nghi Thiết, Nghi Lộc) chưa năm nào, con cá đặc sản này lại khó tiêu thụ như năm nay.  Ông Ninh cho biết: “Mọi năm, vào quãng này là đã bán sạch cá, chuẩn bị cho lứa thả mới. Năm nay, giá giảm thấp nhưng không có thương lái đến thu mua, chỉ bán ra “nhỏ giọt” tại các chợ dân sinh hoặc chở lên thành phố Vinh bán lẻ. Cứ đà này, không biết bao giờ mới bán hết 10 tấn cá”.

Càng kéo dài thời gian thu hoạch thì càng thua lỗ do chi phí thức ăn tăng, cá to chật lồng sẽ nảy sinh dịch bệnh. Ảnh: Thanh Phúc
Càng kéo dài thời gian thu hoạch thì càng thua lỗ do chi phí thức ăn tăng, cá to chật lồng sẽ nảy sinh dịch bệnh. Ảnh: Thanh Phúc

Theo thống kê, toàn xã Nghi Thiết có 21 hộ nuôi cá lồng bè trên biển; Nghi Quang có 17 hộ nuôi; Cửa Lò có trên 45 hộ, chủ yếu là các loại cá như: cá vược, cá hồng mỹ, cá chim và cá mú, sản lượng hàng năm lên đến 800 - 1.000 tấn cá các loại. Đây là các loại các đặc sản, có giá trị kinh tế cao, vốn đầu tư và chi phí thức ăn lớn. Do đó, không tiêu thụ được, người dân thất thu không nhỏ.

Giá các loại cá đã giảm 30-40% so với các năm trước nhưng không có người thu mua. Nguyên nhân là do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn đóng cửa nên không có nơi  tiêu thụ. Ảnh: Thanh Phúc
Giá các loại cá đã giảm 30-40% so với các năm trước nhưng không có người thu mua. Ảnh: Thanh Phúc

Cá lớn quá trọng lượng xuất chuồng, trong khi chi phí thức ăn phải trang trải hàng ngày khá lớn nên nhiều hộ nuôi đành phải cắt giảm lượng thức ăn cho cá, chỉ cho cá ăn đủ sức cầm cự. “Càng kéo dài càng thua lỗ. Mỗi ngày, 44 lồng cá ngày 2 bữa, tốn đến 10 triệu tiền thức ăn. Nhưng giờ cắt giảm hết, chỉ dám cho cá ăn 1 bữa/ngày, hết  5 triệu đồng”, anh Huệ cho biết.

Thêm nữa, cá đến kỳ thu hoạch không bán được, trọng lượng tăng, lồng chật sẽ nảy sinh dịch bệnh, hao hụt cá. Nhưng đáng lo nhất là bước vào mùa mưa bão, nếu cá không thu hoạch, không bán kịp, bão tràn vào, lồng bè bị sóng đánh trôi thì ngư dân đối mặt với nguy cơ mất trắng. 

Đang là mùa mưa bão, nếu không thu hoạch và bán kịp, bão tràn về, sóng sẽ đánh vỡ lồng bè, ngư dân đối mặt với nguy cơ mất trắng. Ảnh: Thanh Phúc
Đang là mùa mưa bão, nếu không thu hoạch và bán kịp, bão tràn về, sóng sẽ đánh vỡ lồng bè, ngư dân đối mặt với nguy cơ mất trắng. Ảnh: Thanh Phúc

Hiện, các địa phương đang nỗ lực tìm cách tiêu thụ cá cho bà con: Các tổ chức đoàn thể đứng ra kết nối tiêu thụ; rao bán cá thông qua Facebook, Zalo; gửi công văn đề nghị Sở Công Thương, các huyện thành thị trong tỉnh để kết nối tiêu thụ… Tuy nhiên, với sản lượng nhiều, trong khi các loại thủy sản khác cũng đang gặp khó khăn chung nên việc tháo gỡ đầu ra cho cá hồng mỹ, cá vược vẫn còn bế tắc./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.