Hàng triệu người Anh có thể rơi vào cảnh nợ nần vào dịp Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sky News cho hay, do giá cả tăng cao, người dân Anh đang lựa chọn những món quà rẻ tiền hơn cho dịp Giáng sinh và cố gắng cắt giảm chi tiêu. Dịch vụ ông già Noel tặng quà cũng bị cắt giảm. Đồng thời, cảnh báo hàng triệu người Anh có thể rơi vào cảnh nợ nần vào dịp Giáng sinh này.

skynews-christmas-stock-6397179-7897.jpg
Với người dân Anh, Giáng sinh năm 2023 là buồn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Sky News

Theo Sky News, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã ảnh hưởng nặng nề đến người Anh hơn bao giờ hết trong năm nay. Hệ quả của nó là người Anh ít bắt gặp hình ảnh ông già Noel tới tặng quà hơn, bởi nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này đã giảm ít hơn 15%. Thêm vào đó, "mức lương" của ông già Noel chỉ tăng 4%, trong khi mức lương trung bình ở Anh đã tăng 7%.

Người Anh thường ăn gà tây vào dịp Giáng sinh, nhưng món này cũng trở nên đắt đỏ hơn. Nông dân chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ trước 6 tháng. Và năm nay, số lượng gà tây nuôi được chỉ bằng 1/2 so với 5 năm trước. Theo Sky News, nguyên nhân từ việc sụt giảm lượng lao động nước ngoài, do Anh rời khỏi EU.

Bản thân quá trình nuôi gà tây rất phức tạp, và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng ảnh hưởng đến nó. Đó là lý do tại sao chi phí sản xuất gà tây đã tăng 21% trong năm 2023, nông dân cho biết. Theo Sky News, những người nông dân Anh chia sẻ, nếu trước đây họ chi 12-15.000 Bảng mua thức ăn cho gà tây, thì nay do xung đột ở Ukraine, con số này lên tới 30.000 Bảng. Nếu 6 năm trước, họ chi 3.000 Bảng cho tiền điện, thì bây giờ là 20.000 Bảng. Nhưng ngay trong tình hình giá cả đắt đỏ, người Anh cũng bỏ gà tây ra khỏi bàn tiệc Giáng sinh.

Đồng thời, theo dự báo, năm nay người dân Anh sẽ mua ít quà Giáng sinh hơn và chọn những món quà rẻ hơn. Các chuyên gia ước tính, người Anh sẽ chi tiêu ít hơn 10% vào dịp Giáng sinh năm nay. Nhưng ngay cả khi cắt giảm mọi thứ, chúng vẫn chiếm tới 23% thu nhập trung bình hàng tháng của một người dân bình thường.
Theo Sky News, dù lạm phát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, ở mức 3,9% trong tháng 11/2023, nhưng giá cả một số sản phẩm đang tăng nhanh hơn nhiều. Ví dụ, xúc xích và thịt xông khói đã tăng giá 14%. Những món quà cổ điển cũng đắt hơn: một đôi tất nam tăng giá 5% và một chiếc khăn quàng cổ nữ tăng 8%.

Sky News cho hay, hệ thống trả góp đã trở nên phổ biến ở Anh đến mức hàng triệu người có thể rơi vào cảnh nợ nần vào dịp Giáng sinh này. Hơn 1/4 người Anh đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ bằng cách trả góp. Có tới 56% phụ huynh có con trong độ tuổi tiểu học rơi vào tình trạng vay trả góp như này vào dịp Giáng sinh.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.