Hàng triệu người dân Tokyo sẽ diễn tập di tản phòng Triều Tiên tấn công

(Baonghean.vn) - Hàng triệu người dân Tokyo sắp tham gia các cuộc diễn tập di tản mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào thủ đô Nhật Bản.

Bình Nhưỡng đạt bước tiến trong chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân. Ảnh: AP
Bình Nhưỡng đạt bước tiến trong chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân. Ảnh: AP

Tờ Sankei Shimbun đưa tin chính quyền trung ương và thành phố Tokyo sắp tiến hành một loạt các cuộc diễn tập trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 để chuẩn bị ứng phó cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Tokyo.

Đây là lần đầu tiên một thành phố lớn của Nhật Bản sẽ tiến hành các phương thức đáp trả đối với một cuộc tấn công giả định.

Các thị trấn đối diện với bán đảo Triều Tiên đã tiến hành các cuộc diễn tập tương tự trong những tháng gần đây, với việc người dân được chỉ dẫn tìm nơi trú ẩn khi có tiếng còi báo động về một cuộc tấn công tên lửa sắp xảy ra.

Xét tới mối quan hệ ngày càng tồi tệ giữa Triều Tiên với các quốc gia láng giềng, và việc Bình Nhưỡng đạt bước tiến trong chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, nhiều người tại Nhật Bản tin rằng các cuộc diễn tập di tản cho người dân là hành động phòng ngừa khôn ngoan.

Một người dân tại Tokyo cho hay: “Tôi tin mối đe dọa là rất thật và chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Gần 9,3 triệu người sống tại Tokyo, với hàng triệu người khác tới đây làm việc hàng ngày.

Các cuộc diễn tập di tản giúp giảm thiểu tối đa số thương vong, cũng giống như việc thực hành trong tình huống một trận động đất lớn xảy ra.

Và nếu chiến tranh nổ ra, điều khó tránh khỏi là Triều Tiên sẽ tấn công Tokyo. Mỹ có căn cứ quân sự lớn tại Yokota, phía Tây Tokyo, và một căn cứ hải quân chính trong khu vực đặt tại Yokosuka, Tây Nam Tokyo.

Một nghiên cứu của Viện Mỹ-Hàn thuộc Đại học John Hopkins cho biết một vụ nổ trên không trung với khối lượng 250 kiloton ở trung tâm Tokyo sẽ khiến gần 700.000 người thiệt mạng và 2,47 triệu người bị thương. Con số này sẽ còn tăng lên nếu thành phố bị tấn công bởi nhiều đầu đạn./.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.