Hàng triệu thanh niên Triều Tiên muốn nhập ngũ chống Mỹ

Triều Tiên hôm nay (28/9) thông báo khoảng 4,7 triệu sinh viên, công nhân đã tình nguyện nhập ngũ hoặc tái ngũ kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un thề sẽ trả đũa Mỹ.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, cuối tuần trước, ông Kim tuyên bố sẽ có hành động đáp trả ở "mức cao nhất" trước những lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người dân Triều Tiên tuần hành ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong -un. Ảnh: Yonhap
Người dân Triều Tiên tuần hành ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong -un. Ảnh: Yonhap

Trong 6 ngày qua, hàng triệu thanh niên Triều Tiên đã thể hiện tinh thần sẵn sàng gia nhập quân đội để chống lại Mỹ, thậm chí 1,22 triệu phụ nữ cũng tự nguyện theo chân, Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin.

Khi căng thẳng giữa Triều Tiên với Mỹ leo thang, Bình Nhưỡng thường xuyên thông báo rằng thanh niên nước này đã tình nguyện nhập ngũ trong các chiến dịch tuyên truyền nhằm đẩy mạnh tình đoàn kết nội bộ.

Tháng trước, Triều Tiên cũng đưa ra một tuyên bố tương tự khi lên án Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc vì đã thông qua các nghị quyết do Mỹ soạn thảo, nhằm trừng phạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào tháng 7 của Triều Tiên.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang leo thang giữa cuộc khẩu chiến gay gắt của lãnh đạo hai nước. Tổng thống Trump nói sẵn sàng sử dụng hành động quân sự với sức mạnh "tàn phá" nếu cần thiết, sau khi Triều Tiên doạ bắn rơi máy bay Mỹ.

"Tấn công quân sự không phải là lựa chọn được ưa chuộng. Tuy nhiên, Mỹ hoàn toàn sẵn sàng theo đuổi con đường này nếu cần thiết", ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng, Nhà Trắng.

"Nếu chúng tôi phải làm, chúng tôi sẽ làm", Tổng thống Mỹ quả quyết.
Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.