Hãng truyền thông Đức bị kiện vì 'bôi nhọ' Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã chính thức bắt đầu các thủ tục pháp lý nhằm ngăn chặn lãnh đạo hãng truyền thông hàng đầu của Đức ủng hộ việc bôi nhọ hình ảnh ông này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/TTXVN

Luật sư Ralf Hoecker - đại diện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Đức - ngày 9/5 cho biết ông Erdogan đã chính thức bắt đầu các thủ tục pháp lý nhằm ngăn chặn lãnh đạo hãng truyền thông hàng đầu của Đức Axel Springer tiếp tục ủng hộ ngôi sao truyền hình đã có những phát ngôn xúc phạm ông.

Trước đó, trong một lá thư được công bố rộng rãi, giám đốc điều hành Axel Springer Mathias Doepfner đã lên tiếng ủng hộ danh hài Jan Boehmermann, người có nhiều lời lẽ chế nhạo và xúc phạm Tổng thống Erdogan trong một bài thơ trào phúng được phát trên sóng trình truyền hình hồi cuối tháng 3. 

Nội dung bức thư tuyên bố rằng bài thơ châm biếm đã phát huy tác dụng, bản thân ông Doepfner đã cười "nghiêng ngả" khi xem chương trình. Luật sư Hoecker cho biết đã đệ đơn kiến nghị lên một tòa án tại thành phố Cologne yêu cầu ban hành lệnh cấm lãnh đạo Axel Springer tiếp tục có hành động ủng hộ cho danh hài này. 

Cùng ngày, trên website của hãng luật này cũng đăng tải thông báo tòa đã thông qua lệnh cấm tương tự đối với đạo diễn nhà sản xuất người Đức Uwe Boll, người đã công khai lên tiếng bênh vực Boehmermann trên mạng internet.

Boehmermann, người dẫn chương trình đêm muộn có tên "Neo Magazin Royale" trên kênh truyền hình ZDF, trong chương trình phát tối 31/3/2016 đã đọc thơ châm biếm và cáo buộc Tổng thống Tayyip Erdogan đàn áp người dân tộc thiểu số cũng như đối xử bất công với người Kurd và người Thiên chúa giáo. 

Bài thơ đã dẫn tới những căng thẳng mới về chính trị đồng thời dấy lên nhiều tranh cãi về vấn đề tự do ngôn luận. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cho phép điều tra hình sự đối với danh hài Boehmermann sau khi phía Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu truy tố danh hài này. 

Hiện các công tố viên đang điều tra xem liệu Boehmermann có phạm tội xúc phạm các cơ quan và đại diện người nước ngoài hay không sau khi họ nhận được hơn 20 đơn khiếu kiện về hành vi của Boehmermann.

Theo Tin tức

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.