Hàng vạn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(Baonghean.vn) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mỗi ngày khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) đón hàng trăm đoàn khách, hàng vạn du khách về thăm.
Theo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, trung bình mỗi ngày tại Khu di tích đón hàng trăm đoàn khách với hàng vạn du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Huy Thư
Theo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, trung bình mỗi ngày tại Khu di tích đón hàng trăm đoàn khách với hàng vạn du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: Huy Thư
Điều kiện thời tiết nắng đẹp thuận lợi cho du khách ở xa hành hương về quê Bác. Trong dòng người về thăm Khu Di tích sáng 1/5 có bà con các dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Huy Thư
Điều kiện thời tiết nắng đẹp thuận lợi cho du khách ở xa hành hương về quê Bác. Trong dòng người về thăm Khu Di tích sáng 1/5 có bà con các dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Huy Thư
Rất đông du khách tham quan ngôi nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Làng Sen. Dưới nắng vàng, cây cối xanh tươi tỏa bóng râm quanh di tích làm cho không gian thêm phần xanh mát. Ảnh: Huy Thư
Rất đông du khách tham quan ngôi nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Làng Sen. Dưới nắng vàng, cây cối xanh tươi tỏa bóng râm quanh di tích làm cho không gian thêm phần xanh mát. Ảnh: Huy Thư
Về thăm Khu Di tích Kim Liên, du khách có thể tham quan các điểm di tích như quê nội, quê ngoại Bác Hồ, mộ bà Hoàng Thị Loan, đền Chung Sơn... Trong ảnh: Du khách tham quan ao cá Bác Hồ ở Làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Về thăm Khu Di tích Kim Liên, du khách có thể tham quan các điểm di tích như quê nội, quê ngoại Bác Hồ, mộ bà Hoàng Thị Loan, đền Chung Sơn... Trong ảnh: Du khách tham quan ao cá Bác Hồ ở Làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Lượng du khách đến tham quan đông, Khu di tích Kim Liên đã huy động 100% quân số, cán bộ, công nhân viên trực, đảm bảo phục vụ khách tham quan tốt nhất. Ảnh: Huy Thư
Lượng du khách đến tham quan đông, Khu di tích Kim Liên đã huy động 100% quân số, cán bộ, công nhân viên trực, đảm bảo phục vụ khách tham quan tốt nhất. Ảnh: Huy Thư
Những mái nhà tranh đơn sơ, những vườn khoai, vườn lạc xanh tươi, những bờ mận hảo được cắt tỉa gọn gàng trong Khu Di tích rất đỗi gần gũi, thân quen và bình dị. Ảnh: Huy Thư
Những mái nhà tranh đơn sơ, những vườn khoai, vườn lạc xanh tươi, những bờ mận hảo được cắt tỉa gọn gàng trong Khu Di tích rất đỗi gần gũi, thân quen và bình dị. Ảnh: Huy Thư
Được biết, thời gian qua, bên cạnh hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, Khu Di tích đã bổ sung thêm hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Lào phục vụ khách tham quan. Ảnh: Huy Thư

Được biết, thời gian qua, bên cạnh hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, Khu Di tích đã bổ sung thêm hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Lào phục vụ khách tham quan. Ảnh: Huy Thư

Bà con dân tộc Thái đến từ tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm trước nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Làng Hoàng Trù. Bà Lô Thị Hiếu (71 tuổi) trú ở bản Huổi Tào, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên chia sẻ: Bà rất vui mừng và xúc động khi được về thăm quê Bác. Đây là lần đầu tiên bà và những người trong bản có mặt tại Khu Di tích Kim Liên. Dịp nghỉ lễ này, về thăm Khu Di tích Kim Liên đã để lại trong lòng du khách những cảm xúc, kỷ niệm, ấn tượng khó quên. Ảnh: Huy Thư
Bà con dân tộc Thái đến từ tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm trước nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Làng Hoàng Trù. Bà Lô Thị Hiếu (71 tuổi) trú ở bản Huổi Tào, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên chia sẻ: Bà rất vui mừng và xúc động khi được về thăm quê Bác. Đây là lần đầu tiên bà và những người trong bản có mặt tại Khu Di tích Kim Liên. Dịp nghỉ lễ này, về thăm Khu Di tích Kim Liên đã để lại trong lòng du khách những cảm xúc, kỷ niệm, ấn tượng khó quên. Ảnh: Huy Thư
Du khách về thăm quê Bác sáng 1/5. Video: Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.