Hàng Việt Nam đứng thứ hai đóng thuế vào Mỹ

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ cao thứ 12, nhưng tổng số tiền thuế phải đóng cho ngân sách nước này lại cao thứ 2, chỉ xếp sau Trung Quốc.

Thông tin này được ông Nate Herman, Phó giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng, Hiệp hội May mặc và giày dép Mỹ (AAFA), chia sẻ tại hội thảo quốc tế về An toàn sản phẩm và các vấn đề tuân thủ được tổ chức ngày 19-10 ở TPHCM.

Theo ông Nate Herman, trong 8 tháng đầu năm 2017, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt hơn 30,16 tỉ đô la Mỹ, chiếm 1,99% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nước này và đứng thứ 12 trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. 

Thủy sản là một trong những mặt hàng chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ
Thủy sản là một trong những mặt hàng chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ

Tuy nhiên, trong cùng thời gian trên, hàng hóa Việt Nam đã phải đóng trên 2,2 tỉ đô la Mỹ tiền thuế, xếp thứ 2 trong tốp 15 quốc gia đóng thuế nhập khẩu hàng hóa cao nhất vào Mỹ, chỉ xếp sau Trung Quốc (khoảng 8,85 tỉ đô la Mỹ tiền thuế với kim ngạch xuất khẩu hơn 318 tỉ đô la Mỹ). Theo ông, số tiền thuế hàng nhập khẩu xuất xứ từ Việt Nam phải đóng chiếm đến 10,11% số tiền thu thuế hàng nhập khẩu của Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay.

Điều này theo đánh giá của ông Nate Herman thì sản phẩm và hàng hóa từ Việt Nam đang bị mất lợi thế cạnh tranh hơn nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác vì thuế đóng quá cao, cao hơn cả các nước phát triển cũng như những nước trong khu vực. Có những dòng hàng Việt Nam bị đánh thuế trên 30% và trung bình của ngành dệt may là 17%.

Cụ thể, thị trường các nước phát triển như Canada, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Anh, Pháp,... đều có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ cùng thời gian trên cao hơn Việt Nam, nhưng lại đóng thuế thấp hơn. Đơn cử như Nhật Bản, trong cùng thời gian trên xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ đạt hơn 89,2 ti đô la Mỹ, đứng thứ 4 về kim ngạch, nhưng chỉ đóng hơn 1,56 tỉ đô la Mỹ. Hay thị trường Đức xuất khẩu vào Mỹ đạt gần 75 tỉ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm, nhưng tiền thuế đóng chỉ trên 1,12 tỉ đô la Mỹ,...

Ngay cả thị trường Canada, Hàn Quốc có kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ đạt thứ tự đến hơn 197 tỉ đô la Mỹ và 47,2 tỉ đô la Mỹ cao thứ 3 và thứ 6, nhưng thuế đóng không nằm trong tốp 15.

Các nước trong khối ASEAN như Indonesia chỉ đóng khoảng hơn 823 triệu đô la Mỹ, Thái Lan 298 triệu đô la Mỹ, Campuchia 278 triệu đô la Mỹ...

Mặc dù vậy, với thị trường Mỹ, sản phẩm hàng hóa may mặc vẫn là nhóm hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Và theo ông Nate Herman, dù Việt Nam bị bất lợi trong việc Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP nhưng lĩnh vực may mặc vẫn có lợi thế cạnh tranh.

Theo đánh giá của ông, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ tiếp tục vượt qua các đối thủ cạnh tranh, thậm chí khi không được hưởng lợi từ bất kỳ chương trình ưu đãi thương mại hay hiệp định thương mại tự do nào.

Theo ông Jon Fee, cố vấn cấp cao, Alston & Bird LLP,  trong 12 tháng tính đến 31-8-2017, nhập khẩu hàng may mặc vào Mỹ từ Việt Nam vẫn tăng 8,74% và giày dép tăng 11,83%. "Đối với thị trường Mỹ, Việt Nam là nhà xuất khẩu lớn thứ hai sau Trung Quốc ở cả hai nhóm may mặc và giày dép", ông Nate Herman chia sẻ, và cho biết các nhà bán lẻ và người tiêu dùng Mỹ nhận thấy được các điểm mạnh về chất lượng, giá cả và cam kết giao hàng của Việt Nam.

Ông Jon Fee cũng chia sẻ các cơ hội khác cho Việt Nam khi TPP không diễn ra. Ông nêu ra những chương trình cần được quan tâm như Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), sáng kiến "Vành đai và con đường" BRI, và chiến lược hợp tác Việt Trung (Hai hành lang và một vành đai kinh tế).

Tuy vậy, tại hội thảo, các chuyên gia của Mỹ cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do Mỹ đang thắt chặt hơn các quy định, quy chuẩn về an toàn các sản phẩm nhập khẩu nhằm giảm thâm hụt thương mại.

Hội thảo trên do Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), chi hội TPHCM kết hợp cùng Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ (AAFA) tổ chức.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất sang Mỹ là gần 31 tỉ đô la, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, cán cân thương mại Việt Nam trong 9 tháng qua thặng dư 24,1 tỉ đô la, tương đương 78% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

Theo Thời báo kinh tế

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.