Hàng Việt... nhãn ngoại

(Baonghean) - Một ngày đi siêu thị, cầm trên tay chai nước tương Chu Wang với thiết kế bao bì đẹp, chai 220ml giá 6.000 đồng, tôi đã định bỏ qua vì nhầm tưởng là sản phẩm của Trung Quốc. Nhìn kỹ, mới hay là sản phẩm trong nước, do HTX sản xuất chế biến thực phẩm thương mại Thuận Phát sản xuất theo phương pháp cổ truyền lên men tự nhiên từ nguyên liệu đậu nành do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp chứng nhận.

Không riêng gì chai nước tương Chu Wang, rất nhiều sản phẩm với nhiều chủng loại có mặt trên thị trường hiện nay có tên rất ngoại mà nếu không nhìn kỹ người tiêu dùng sẽ nhầm với sản phẩm ngoại.


Có một thực tế hiện nay là mặc dù các cấp ngành, đoàn thể nỗ lực tuyên truyền ưu tiên dùng hàng Việt, thế nhưng người tiêu dùng không nhận diện được hàng Việt trên thị trường. Nhiều chị em lúng túng vì không biết nhiều mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất nhưng có tên gọi đậm chất nước ngoài như hàng nội y nữ giới Triumph, Paltal, hay bánh quy Danny... Nhiều người thắc mắc: Tại sao doanh nghiệp không dùng tiếng Việt cho sản phẩm của mình. Phải chăng nhà sản xuất phải đặt tên sản phẩm bằng tiếng nước ngoài để hấp dẫn? Chị Yến ở phường Trung Đô chia sẻ: Hiện nay hàng sản xuất trong nước ngày càng có chất lượng tốt, mẫu mã bắt mắt không thua gì hàng ngoại, thậm chí có nhiều mặt hàng hơn hẳn hàng ngoại. Thế nhưng, chúng tôi lắm khi vẫn lầm tưởng các sản phẩm Việt có nhãn nước ngoài là hàng ngoại. Nhiều sản phẩm lại không thấy quảng cáo thường xuyên, chất lượng chưa rõ nên khá xa lạ với người tiêu dùng. Như vậy, nhãn tiếng nước ngoài của các doanh nghiệp Việt đôi khi phản tác dụng.


Thị trường nội địa vẫn đang rất tiềm năng và là ưu tiên hàng đầu của người dân. Để mở rộng kinh doanh, các doanh nghiệp cần có giải pháp mở rộng hệ thống phân phối, kể cả ở vùng sâu, vùng xa. Doanh nghiệp cần minh bạch sản phẩm qua phương tiện truyền thông, qua các kênh phân phối tiêu dùng để từ đó thông tin đến được nhiều đối tượng hơn.

Và một điều không kém phần quan trọng là tên gọi sản phẩm, nhãn mác cần được quan tâm, thiết kế phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng, và với những nhóm hàng tiêu dùng cần phù hợp với đại đa số khách hàng.

Thu Huyền

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.