Hàng xóm đến chia vui cùng gia đình 'Người đẹp biển'

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi được tin Đào Thị Hà – lọt vào top 5 cuộc thi hoa hậu Việt Nam và dành được danh hiệu ‘Người đẹp biển năm 2016’ một cách thuyết phục, ở quê nhà đã không ngớt người đến chúc mừng gia đình người đẹp xứ Nghệ.

Sau đêm chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2016, dư âm vẫn còn đọng lại trên những gương mặt người dân xóm 9, xã Tân Sơn, Đô Lương, ai cũng vui mừng, tự hào vì vùng quê mình lần đầu tiên có một người con gái đoạt danh hiệu cao tại một cuộc thi sắc đẹp toàn quốc. Bà con lối xóm đã rủ nhau đến chúc mừng gia đình người đẹp Đào Thị Hà.

Gia đình Hà thường xuyên có hàng xóm, láng giềng đến chia sẻ niềm vui
Gia đình Hà thường xuyên có hàng xóm, láng giềng đến chia sẻ niềm vui
Từ
Với người dân vùng bán sơn địa xã Tân Sơn huyện Đô Lương thì đây là một kỳ tích vì lần đầu tiên quê mình có người lọt vào top 5 người đẹp nhất tại cuộc thi hoa hậu Việt Nam nên ai cũng muốn đến chúc mừng gia đình người đẹp 
Mọi người đều rất vui mừng khi cô gái chân quê đã dành được danh hiệu người đẹp biển năm 2016 và lọt vào top 5 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
Mọi người đều rất vui mừng khi cô gái chân quê đã dành được danh hiệu người đẹp biển năm 2016 và lọt vào top 5 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016
Bà ngoại của Hà rất vui khi có nhiều người đến chia vui cùng cháu gái của mình
Bà ngoại của Hà (thứ 2, phải sang) rất vui khi có nhiều người đến chia vui cùng cháu gái của mình
Chị Nguyễn Thị Vân – hàng xóm của Hà cho biết: “ Hà thực sự là niềm tự hào của người dân Đô Lương”
Chị Nguyễn Thị Vân – hàng xóm của Hà cho biết: “ Hà thực sự là niềm tự hào của người dân Đô Lương”
Ông Nguyễn Tất Sỹ - hàng xóm của gia đình Hà chia sẻ: “ Mặc dù rất tiếc ở phần ứng xử, Hà có chút lúng túng, nhưng với một cô gái chân quê và hồn nhiên như Hà, đó là một kết quả rất xứng đáng. Giá như lúc ấy Hà bình tĩnh để trả lời câu hỏi thì kết quả chắc chắn còn cao hơn nữa”
Ông Nguyễn Tất Sỹ - hàng xóm của gia đình Hà chia sẻ: “ Mặc dù rất tiếc ở phần ứng xử, Hà có chút lúng túng, nhưng với một cô gái chân quê và hồn nhiên như Hà, đó là một kết quả rất xứng đáng. Giá như lúc ấy Hà bình tĩnh để trả lời câu hỏi thì kết quả chắc chắn còn cao hơn nữa”
Đào Công Đạt – em trai của Hà cho biết: “Mặc dù chị gái không dành được vương miện cao nhất, nhưng đối với gia đình chị là hoa hậu đẹp nhất”
Đào Công Đạt – em trai của Hà cho biết: “Mặc dù chị gái không dành được vương miện cao nhất, nhưng đối với gia đình chị là hoa hậu đẹp nhất”
Khi cuộc thi kết thúc, mẹ của Hà (áo xanh) chia sẻ: “Hà đã thực sự rất cố gắng để thể hiện tốt phần thi của mình”, dù Hà không đạt ngôi vị cao nhất, nhưng chị rất tự hào về cô con gái đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống
Khi cuộc thi kết thúc, mẹ của Hà (áo xanh) chia sẻ: “Hà đã thực sự rất cố gắng để thể hiện tốt phần thi của mình”, dù Hà không đạt ngôi vị cao nhất, nhưng chị rất tự hào về cô con gái đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống

Thúy Hằng - Đài Đô Lương

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.