Hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Vinh tăng gấp đôi trong dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Vinh, dịp Tết nguyên đán Quý Mão, lượng khách đi lại qua sân bay Vinh, nhất là chiều từ TP Hồ Chí Minh về tăng gấp đôi so với bình thường.

Cụ thể, từ ngày 8/1/2023, tức 17 tháng Chạp, số lượt máy bay cất và hạ cánh bắt đầu tăng. Nếu như ngày thường chỉ 25 đến 30 chuyến bay, tương tương với 50-60 lần cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh thì 10 ngày trở lại đây, số chuyến bay đã tăng gấp đôi, tương ứng với 100-110 cất hạ cánh, trong đó hãng Vietnam Airlines chiếm đa số với bình quân từ 40-46 lượt cất hạ cánh, tiếp theo là các hãng VietJet, Bamboo...

Hành khách làm thủ tục kiểm tra hành lý trước khi lên máy bay tuyến Vinh đi Nội Bài ngay trước tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Nguyễn Hải

Hành khách làm thủ tục kiểm tra hành lý trước khi lên máy bay tuyến Vinh đi Nội Bài ngay trước tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết: So với mọi năm, năm nay do thời gian nghỉ Tết kéo dài nên lượng hành khách về đông nhưng rải đều và không gây ùn ứ như các năm trước. Trong số hành khách qua sân bay, khách chiều về tiếp tục chiếm đa số với khoảng 18.000 lượt hành khách/ngày, trong khi chiều đi từ 7.000 đến 8.000 lượt người/ngày. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết, Cảng đã bố trí nhân lực và phương tiện, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự; đồng thời mở lại 2 tuyến Vinh- Đà Nẵng và Vinh –Pleiku (Gia Lai) để phục vụ hành khách.

Hành khách làm thủ tục check-in trước khi vào khu vực kiểm tra an ninh và chờ bay. Ảnh: Nguyễn Hải

Hành khách làm thủ tục check-in trước khi vào khu vực kiểm tra an ninh và chờ bay. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2022, Cảng hàng không quốc tế Vinh đón 2,65 triệu lượt khách, tăng 80% so với năm 2020 và 2021 và tăng 30% so với năm 2019 –thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19. Sau khi các hoạt động giao thương, đi lại trở về bình thường, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang có kế hoạch mở rộng, nâng cấp để phấn đấu năm 2023 đạt 3 triệu lượt khách, đến năm 2025 đạt 4 triệu lượt; đồng thời, từng bước khôi phục lượng hàng hóa vận chuyển qua cảng đã bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hành khách bay chuyến Phú Quốc (Kiên Giang) về Vinh chiều 25 tháng Chạp. Ảnh: Nguyễn Hải

Hành khách bay chuyến Phú Quốc (Kiên Giang) về Vinh chiều 25 tháng Chạp. Ảnh: Nguyễn Hải

Được biết, Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện có 5 hãng bay sử dụng dịch vụ cất hạ cánh là Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo và VietJet Air. Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện khai thác 9 chặng bay gồm: Vinh- Cần Thơ, Vinh – Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Vinh- Nội Bài (Hà Nội), Vinh – Liên Khương (Đà Lạt), Vinh- Buôn Mê Thuật (Đắc Lắc), Vinh- Nha Trang, Vinh- Phú Quốc (Kiên Giang), Vinh- Đà Nẵng, Vinh - Pleiku.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.