Hành nghề coi bói có vi phạm pháp luật không?
Chị Trần Thị L. ở xã Thiên Nhẫn: Việc hành nghề bói toán có vi phạm pháp luật không? Nếu có sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Hiện nay, pháp luật không có quy định cấm hoạt động bói toán, do đó, việc xem bói vẫn có thể được thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp lợi dụng bói toán để trục lợi bất chính, vượt quá giới hạn pháp luật cho phép, tùy mức độ và tính chất của hành vi người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:
1. Xử phạt vi phạm hành chính: Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 38/2021/NĐ_CP về xử phạt vi phạm hành chính hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan thì cá nhân có hành vi xem bói nếu biến tướng thành mê tín dị đoan có thể bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan thì bị phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng.

2. Mức xử lý hình sự: Theo quy định tại Điều 320 Bộ luật hình sự 2015 về tội hành nghề mê tín, dị đoan, người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội hành nghề mê tín, dị đoan.
Theo đó, hình phạt đối với hành vi hành nghề mê tín, dị đoan như sau:
-Phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng - 03 năm.
- Phạt tù từ 03 - 10 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:
+ Làm chết người;
+ Thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên;
+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.


