Hành trình chạy trốn bí ẩn của thủ lĩnh IS

Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chưa rõ còn sống hay đã chết nhưng có tin nói ông ta đang nương náu ở một thành phố miền đông Syria.

Chỗ trú ẩn của al-Baghdadi hiện nay vẫn là một điều bí ẩn. Daily Mail dẫn thông tin từ một kênh truyền thông liên kết với quân đội Syria cho biết, trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi hiện đang ở Boukamal – ít ngày sau khi có tin ông ta chạy trốn trên một chiếc taxi màu vàng từ Iraq sang Syria.

Hành trình chạy trốn bí ẩn của thủ lĩnh IS ảnh 1
Hành trình chạy trốn bí ẩn của thủ lĩnh IS.

Hôm thứ Năm tuần trước (9/11), quân đội Syria tuyên bố chiến thắng ở Boukamal – thành trì lớn cuối cùng của IS. Tuy nhiên, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria nói rằng ngay ngày hôm sau IS đã tái chiếm một nửa thành phố này.

Phía Liên minh do Mỹ dẫn đầu thừa nhận họ không có bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào liên quan chỗ ở của al-Baghdadi.

Nếu Baghdadi bị giết hoặc bị bắt sống thì sẽ là một đòn chí tử giáng xuống IS – tổ chức đã mất 90% lãnh địa chiếm được ở Iraq và Syria trong nỗ lực thành lập một "vương quốc Hồi giáo" vào tháng 6/2014. 

Kênh truyền thông quân sự trung ương Syria đưa tin, khi binh lính Syria và các đồng minh tiến hành các chiến dịch truy lùng ở Boukamal, họ 'nhận được tin' Abu Bakr al-Baghdadi có thể đang náu ở một trong những hang ổ trong thành phố. 

Tuần trước có tin al-Baghdadi đã bỏ chạy khỏi Iraq, nơi ông ta trốn ở thị trấn Rawa phía đông bắc. Al-Baghdadi cảm thấy sự hiện diện của mình ở Rawa 'nguy hiểm đến tính mạng' nên đã vượt biên sang Syria bằng taxi.   

Hồi tháng 9, al-Baghdadi tái xuất khi tung ra một băng ghi âm, trong đó ông ta kêu gọi những người trung thành với IS hãy thiêu đốt kẻ thù ở bất kỳ nơi nào và nhắm đến 'các trung tâm báo chí của những kẻ vô đạo'. Trùm IS chỉ xuất hiện công khai một lần vào năm 2014 ở thành phố Mosul, miền bắc Iraq.

Hồi tháng 6, giới chức ở Moscow nói rằng có 'khả năng cao' al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Nga ở ngoại ô thành phố Raqqa, thủ phủ của IS ở Syria. Tuy nhiên, phía Mỹ tin ông ta vẫn còn sống. 

Theo VNN

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng; Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… là những thông tin nổi bật.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt và tham mưu chương trình hành động Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.
Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.
Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, một trong những hạn chế được chỉ ra là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện.