Hành trình của doanh nghiệp đầu tiên đưa sữa Việt xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Phú Hương; KT: Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - TH MILK là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được các cơ quan chức năng phía Trung Quốc cấp mã số, cho phép nhập khẩu sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Sáng 22/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc mới được ký kết tháng 4/2019. 
Chú thích
Từ 2008, khi thị trường sữa Việt Nam có tới 92% sản phẩm là sữa bột pha lại (sữa hoàn nguyên), bà Thái Hương đã xây dựng thương hiệu TH true MILK với chiến lược là cung cấp sữa TƯƠI sạch cho người tiêu dùng Việt Nam, thị trường chủ yếu là Việt Nam, và bước đi tiếp theo là đưa ly sữa Việt Nam ra thế giới, với Trung Quốc là thị trường chiến lược.
Chú thích

Từ năm 2015, bà Thái Hương đã đồng hành cùng Chính phủ và Bộ NN&PTNT, liên tục tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ quan trọng tại Trung Quốc tại Quảng Tây, Nam Ninh, Thượng Hải và đã liên tục có các kiến nghị trong các diễn đàn và các cuộc họp của Bộ NN&PTNT, đề xuất với Chính phủ coi thị trường Trung Quốc là thị trường trọng điểm, nhằm thúc đẩy khai thông xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cho hàng nông sản Việt Nam nói chung, sản phẩm sữa nói riêng… Trong ảnh: Bà Thái Hương và lãnh đạo Tập đoàn TH tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 (CAEXPO, 9/2016).

Chú thích

Năm 2016: Tập đoàn TH chủ động, hưởng ứng, đồng hành cùng Chính phủ và Bộ NN&PTNT, liên tục tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại, Hội chợ quan trọng tại Trung Quốc tại Quảng Tây, Nam Ninh, Thượng Hải… Trong ảnh: Bà Thái Hương tiếp tục có các kiến nghị trong các diễn đàn, hội nghị nhằm thúc đẩy khai thông xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Chú thích

Ngày 1/5/2016: Tập đoàn TH cùng cơ quan Nhà nước lắng nghe các yêu cầu từ phía Tổng Cục trưởng Tổng cục Kiểm nghiệm và Giám sát Chất lượng Quốc gia Trung Quốc Chi Thụ Bình về các điều kiện để có thể cấp phép các sản phẩm sữa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhà sáng lập TH liên tục đề xuất với Chính phủ xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm Quốc gia theo đúng thông lệ Quốc tế, để hướng tới mục tiêu đưa nông sản Việt Nam luôn sẵn sàng xuất khẩu ra các thị trường khó tính trên thế giới.

1/8/2017: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu TH tại thị trường Trung Quốc
Ngày 1/8/2017: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu TH tại thị trường Trung Quốc.
Chú thích

Ngày 17/8/2017: Chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Quảng Châu. TH dần tiếp cận các thành phố lớn của Trung Quốc, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng và hợp tác với các đơn vị XNK lớn của Trung Quốc.

12/2017: Các sản phẩm sữa chua uống tiệt trùng cam, dâu và việt quất tự nhiên của TH chính thức được phân phối tại thị trường Trung Quốc qua 76 cửa hàng của chuỗi bán lẻ danh tiếng Circle-K.
Tháng 12/2017: Các sản phẩm sữa chua uống tiệt trùng cam, dâu và việt quất tự nhiên của TH chính thức được phân phối tại thị trường Trung Quốc qua 76 cửa hàng của chuỗi bán lẻ danh tiếng Circle-K. Tháng 2/2018: Sản phẩm sữa chua uống tiệt trùng của TH có mặt tại hệ thống 420 cửa hàng của chuỗi bán lẻ C-Store. Tháng 9/2019: Các sản phẩm sữa dưới 80% của TH như sữa chua uống, sữa chua (các sản phẩm được phép xuất khẩu chính ngạch trước khi Nghị định thư được ký kết) đã “phủ sóng” tại các thành phố cấp 1, cấp 2 của các vùng rộng lớn Hoa đông, Hoa Nam, Hoa Trung của Trung Quốc.
Trong chuyến làm việc, kiểm tra tại trang trại TH, Đoàn Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đặc biệt tìm hiểu kỹ về tất cả các bước trong các Quy trình thực hiện vệ sinh an toàn, Quy trình vắt sữa khép kín, số lượng thí nghiệm Cải thiện đàn bò đã được thực hiện… Tất cả các mối quan tâm của phía Trung Quốc đều đã được Tập đoàn TH giải đáp cặn kẽ và thấu đáo.
Trong chuyến làm việc, kiểm tra tại trang trại TH, Đoàn Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đặc biệt tìm hiểu kỹ về tất cả các bước trong các Quy trình thực hiện vệ sinh an toàn, Quy trình vắt sữa khép kín, số lượng thí nghiệm Cải thiện đàn bò đã được thực hiện… Tất cả các mối quan tâm của phía Trung Quốc đều đã được Tập đoàn TH giải đáp cặn kẽ và thấu đáo.
Ngày 26/4/2018: Trong dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Ni Yeu Feng đã ký Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.
Ngày 26/4/2018: Trong dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Ni Yeu Feng đã ký Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.
Chú thích
Tháng 8/2018: Các doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam nộp hồ sơ để phía Trung Quốc xem xét cấp mã số xuất khẩu. 15/8/2018: Bà Long Yu Shan - Phó Trưởng phòng Hải Quan Nam Ninh, đại diện Hải quan Trung Quốc, thăm và làm việc tại các doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam, trong đó có Tập đoàn TH.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Bính Nam tìm hiểu về sản phẩm sữa tươi hữu cơ TH true MILK Organic tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc 2018 (CIIE 10/2018) tại Thượng Hải.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Bính Nam tìm hiểu về sản phẩm sữa tươi hữu cơ TH true MILK Organic tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc 2018 (CIIE 2018) tại Thượng Hải.
Chú thích

Ngày 5/11/2018: Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 (CIIE 2018) diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự quan tâm khi xem xét kỹ sản phẩm sữa tươi TH true MILK tại khu vực gian hàng quốc gia Việt Nam.

25/4/2019: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược phát triển thị trường, tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm, nông sản và sữa, các sản phẩm từ sữa tươi, sạch, hữu cơ với đối tác Wuxi Jinqiao International Food City Co., Ltd - đơn vị sở hữu Trung tâm đầu mối hàng hóa lớn nhất Trung Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng NN&PTNT.
Ngày 25/4/2019: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược phát triển thị trường, tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm, nông sản và sữa, các sản phẩm từ sữa tươi, sạch, hữu cơ với đối tác Wuxi Jinqiao International Food City Co., Ltd - đơn vị sở hữu Trung tâm đầu mối hàng hóa lớn nhất Trung Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng NN&PTNT.
16/10/2019: Công ty Cổ phần Sữa TH trở thành công ty ĐẦU TIÊN của Việt Nam được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa sang Trung Quốc theo Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc (ký kết giữa Bộ NN&PTNT của Việt Nam và  Tổng cục Hải quan Trung Quốc).
Ngày 16/10/2019: Công ty cổ phần Sữa TH trở thành công ty ĐẦU TIÊN của Việt Nam được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa sang Trung Quốc theo Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc (ký kết giữa Bộ NN&PTNT của Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc).

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.