Hành trình tri ân của những người làm công tác mặt trận

Ảnh: Đức Anh; Nội dung: Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thể hiện tấm lòng tri ân với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh và thương, bệnh binh đã cống hiến một phần máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã có hành trình tri ân về các địa chỉ đỏ.
Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ
Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7), chiều ngày 20/7, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại một số di tích và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh tại
 Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh tại "tọa độ lửa" năm xưa.
Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An
Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh xúc động khi nghe giới thiệu về tinh thần quả cảm của 13 Thanh niên xung phong Đại đội 317 hy sinh tại Truông Bồn.
Đoàn thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Mai (SN 1933) ở xã Phúc Sơn (Anh Sơn), là mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Thắng. Bà mai hiện đang ốm nặng, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Mai (SN 1933) ở xã Phúc Sơn (Anh Sơn), là mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Thắng. Bà Mai hiện đang ốm nặng, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Được lãnh đạo và đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm hỏi, động viên, ông Nguyễn Văn Biền - thương binh nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã không kìm nén được niềm xúc động.
Được lãnh đạo và đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm hỏi, động viên, thương binh nặng Nguyễn Văn Biền ở thị trấn Anh Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã không kìm nén được niềm xúc động. Dịp này, Đoàn còn đến thăm ông Cao Tiến Năm (thân nhân liệt sỹ) ở thị trấn Anh Sơn và ông Phan Văn Ngọc (thương binh nặng) ở xã Phúc Sơn.
Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.
Đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. 
Dâng nén hương thơm
Trước anh linh của các liệt sỹ, các thành viên trong đoàn bày tỏ niềm thành kính và tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang lớn nhất tỉnh Nghệ An.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.