Hành trình 'Về nguồn - Theo dấu chân Bác'
Ngày 8/8, Hiệp hội Người Việt Nam tại tỉnh Saitama (Nhật Bản) tổ chức chương trình Hành trình “Về nguồn - Theo dấu chân Bác” dành cho các thí sinh xuất sắc của Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu, Ban Tổ chức và các thí sinh Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026 bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Người; đồng thời báo cáo những nỗ lực trong hành trình gìn giữ tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn đã tổ chức lễ tri ân và vinh danh nhằm ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chung tay xây dựng thành công Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026 và các hoạt động hướng về quê hương.
Chương trình cũng vinh danh những thí sinh xuất sắc, những đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ kiều bào đang nỗ lực gìn giữ tiếng Việt, phát huy văn hóa dân tộc và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm, giao lưu và trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Vinh; trao tặng nguồn hỗ trợ cho Quỹ Khuyến học xã Kim Liên.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026 với chủ đề “Tiếng Việt trong tim người con xa xứ” được tổ chức với thông điệp: “Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là linh hồn văn hóa, là ký ức gia đình, là sợi dây gắn kết mỗi người Việt Nam dù đang sinh sống ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới”.
Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tạo dựng một sân chơi bổ ích giúp thế hệ trẻ kiều bào rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Việt, nâng cao niềm tự hào về văn hóa dân tộc và trở thành những “sứ giả nhỏ” lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Hành trình “Về nguồn - Theo dấu chân Bác” không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, mà còn là hành trình giáo dục tình yêu quê hương, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với nguồn cội.

Các hoạt động được tổ chức không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học và chăm lo thế hệ trẻ.


