Hành trình yêu thương của những tình nguyện viên áo trắng

(Baonghean.vn) - Dạy cho các bé cách tập trung, làm phép tính, tập phục hồi chức năng … đó là những gì mà các thành viên của CLB Blouse Trắng thực hiện suốt 5 năm nay nhằm hỗ trợ cho tre tự kỷ, khuyết tật của Nghệ An.
Đều đặn đúng 14 giờ vào các chiều từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, các thành viên của CLB Blouse Trắng lần lượt bắt đầu các hoạt động thường nhật của mình tại Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và các Trung tâm giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố Vinh.
 Các thành viên CLB Blouse Trắng chăm sóc cho các học sinh tại các Quỹ bảo trợ trẻ em, các Trung tâm ở thành phố Vinh. Ảnh: NVCC
Các thành viên CLB Blouse Trắng chăm sóc cho các học sinh tại các Quỹ bảo trợ trẻ em, Trung tâm ở thành phố Vinh. Ảnh: NVCC
Vũ Hải Tùng, chủ nhiệm CLB Blouse Trắng cho biết, từ khi thành lập, CLB triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó tập trung chủ yếu là hoạt động Hỗ trợ chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng. Hoạt động này bắt đầu được CLB triển khai vào cuối năm 2014. Đến nay, CLB có gần 400 thành viên, chia làm các nhóm 8 - 10 người đến giúp đỡ, tổ chức vui chơi cho các em đang sinh hoạt tại Quỹ bảo trợ trẻ em, các trung tâm trên địa bàn thành phố.
Trong hai tiếng rưỡi đồng hồ, các thành viên trong CLB sẽ cùng các cô giáo dạy học, cùng chơi đùa hoặc tập phục hồi chức năng cho các em học sinh. “Vì các em học sinh ở đây có tính chất đặc thù nên các thành viên trong CLB đều được học qua một lớp tập huấn kéo dài trong 2, 3 buổi học. Lớp tập huấn này do chính các thầy cô ở các Trung tâm, Quỹ bảo trợ trẻ em đến giảng dạy các phương pháp làm quen, thu hút chú ý, vui chơi cùng các em”, Hải Tùng chia sẻ.
Ảnh: NVCC
Nhiều thành viên sau khi tham gia các hoạt động cùng CLB đã quyết định đi theo con đường trở thành bác sỹ, y tá chăm sóc cho các em tự kỷ, trẻ khuyết tật. Ảnh: NVCC
Là sinh viên trường y, lịch học, lịch trực bệnh viện căng thẳng, có thành viên còn đi làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt nhưng các thành viên trong CLB Blouse Trắng vẫn luôn cố gắng sắp xếp, cân đối thời gian để đến chăm sóc các em.
Tuy vất vả, nhưng khi nhìn những nụ cười trên khuôn mặt những em bé chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, các thành viên trong CLB lại càng cảm thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa, giúp ích cho cộng đồng.
Cho đi là nhận lại. Chính các thành viên trong CLB thừa nhận, bỏ qua những vất vả trong quá trình chăm sóc, dạy học, khi đến với các em học sinh, bản thân mỗi người đã tự rèn luyện cho mình tính kiên nhẫn.
Theo chủ nhiệm CLB Blouse Trắng, các em học sinh ở đây thường phát triển chậm hơn so với trẻ bình thường. Do đó, việc dạy học, vui chơi với các em đòi hỏi mỗi thành viên không chỉ biết phương pháp mà còn phải cực kỳ kiên nhẫn.
Tuy có thể ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn song một khi đã làm quen thì mọi việc dễ hơn cũng như rèn cho bản thân tính kiên nhẫn. Nhiều thành viên sau khi tham gia các hoạt động cùng CLB đã quyết định đi theo con đường trở thành bác sỹ, y tá chăm sóc cho các em tự kỷ, trẻ khuyết tật, Hải Tùng tâm sự. 
Ảnh: NVCC
Thành viên CLB Blouse Trắng tham gia khám cho các bệnh nhân ở miền núi. Ảnh: NVCC
Với kiến thức được dạy học ở trên giảng đường, mỗi tháng, các thành viên CLB Blouse Trắng giúp đỡ tập phục hồi chức năng cho 120 em, dạy học cho gần 300 em học sinh tự kỷ tại Quỹ bảo trợ trẻ em và các Trung tâm.
Không chỉ dừng lại với các hoạt động này, các thành viên CLB còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện hè; các chương trình “Xuân ấm tình người” của đoàn trường; kết hợp với đoàn các bác sỹ tham gia khám sơ bộ, sàng lọc bệnh ở các huyện miền núi của Nghệ An… Tất cả các hoạt động của các tình nguyện viên “áo trắng” hướng đến một mục đích duy nhất: Lan tỏa thông điệp yêu thương.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.