Hàn-Triều tiếp tục đàm phán về Thế vận hội mùa đông PyeongChang

Theo Trần Khánh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 15/1 bắt đầu đàm phán về việc Triều Tiên cử đoàn nghệ thuật tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang.

Theo Yonhap, đại biểu 2 nước bắt đầu đàm phán từ lúc 10h11 (giờ địa phương) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) thuộc phía Triều Tiên.

Hàn-Triều tiếp tục đàm phán về Thế vận hội mùa đông PyeongChang ảnh 1
Quan chức Hàn Quốc phát biểu trước khi tham gia cuộc đối thoại với phía Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Triều Tiên đã nhất trí cử một đoàn gồm các vận động viên, những người tham gia cổ vũ cùng một đoàn nghệ thuật và các đội taekwondo biểu diễn tham dự Thế Vận hội mùa Đông PyeongChang diễn ra từ ngày 9-25/2.

“Việc phái đoàn nghệ thuật Triều Tiên có thể tham dự Thế Vận hội mùa Đông Pyongchang đang thu hút sự chú ý của cả Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế”, ông Lee Woo-sung- quan chức Bộ Văn hóa Hàn Quốc tuyên bố và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đối thoại một cách bình tĩnh để có thể đạt được kết quả tốt nhất”.

Trong khi đó, đại diện phía Triều Tiên, ông Kwon Hyok-bong, Giám đốc Cục Nghệ thuật Biểu diễn Triều Tiên cho biết, nhiều khả năng, ban nhạc toàn nữ Moranbong của nước này sẽ được cử tham dự Thế Vận hội PyeongChang.

Ban nhạc Moranbong được thành lập vào tháng 7/2012 theo lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ban nhạc này chuyên biểu diễn nhạc phương Tây.

Các chuyên gia tin tưởng, việc biểu diễn nhạc sẽ là một cách tốt để Triều Tiên có thể gây dựng một hình ảnh tốt đẹp hơn với cộng đồng quốc tế sau khi nước này có “một loạt những động thái khiêu khích” bằng việc thử hạt nhân và tên lửa.

Ông Cheong Seong-chang- nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Sejong, Hàn Quốc- nhận định: “Việc cử đoàn nghệ thuật đến Hàn Quốc sẽ giúp thúc đẩy nỗ lực hòa giải giữa hai bên. Tuy nhiên, hai nước cần bàn thảo kỹ lưỡng về các chi tiết như trang phục và phong cách biểu diễn của phái đoàn này”.

Trước đó, ngày 12/1, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất việc tổ chức các cuộc đối thoại của nhóm công tác về việc Triều Tiên tham dự Thế Vận hội PyeongChang. Tuy nhiên, phía Triều Tiên lại muốn trao đổi về việc cử đoàn nghệ thuật tham dự sự kiện này trước.

Dù vẫn chấp thuận đề xuất của phía Triều Tiên, Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên cần nhanh chóng hồi đáp đề nghị đối thoại của nước này. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng đã lên kế hoạch nhóm họp cùng các quaun chức của hai miền Triều Tiên tại Lausanne, Thụy Sĩ để trao đổi chi tiết về việc Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang.

Tuần trước, Hàn Quốc cũng đã đề xuất để vận động viên hai miền Triều Tiên cùng diễu hành trong lễ khai mạc Olympic PyeongChang. Phía Triều Tiên cho rằng, đây là lời đề nghị “hết sức tích cực” bởi Hàn Quốc cũng đề nghị sẽ thành lập một đội hockey nữ chung với Triều Tiên để thi đấu tại Olympic PyeongChang.

“Triều Tiên sẽ sớm có hồi đáp với chúng tôi”, ông Cho Myoung-gyon, Bộ trưởng Bộ thống Nhất Hàn Quốc tuyên bố: “Nhiều khả năng nhóm công tác của cả 2 nước sẽ đối thoại vào tuần tới”./. 

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.