Hào hứng Hội thi 'Rung chuông vàng' điều dưỡng, kỹ thuật viên y giỏi ở Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 4/11, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” điều dưỡng, kỹ thuật viên y giỏi cấp cơ sở năm 2020.

Hội thi Điều dưỡng, kỹ thuật viên y giỏi cấp cơ sở năm 2020 thu hút sự tham gia của hơn 100 thí sinh đến từ 10 khoa phòng của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Hội thi Rung chuông vàng

Toàn cảnh Hội thi "Rung chuông vàng" điều dưỡng, kỹ thuật viên y giỏi cấp cơ sở năm 2020. Ảnh: Lâm Tùng

Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Phần thi thực hành thí sinh thể hiện kỹ thuật chăm sóc người bệnh đang điều trị tại bệnh viện đã được tổ chức từ tháng 8/2020.

Phần lý thuyết được tổ chức theo hình thức "Rung chuông vàng" bằng cách trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm mà Ban tổ chức đưa ra, với 3 phần thi gồm: khởi động, tăng tốc và về đích.

Hội thi Rung chuông vàng

Với 72 thí sinh dự thi là minh chứng cho nỗ lực vươn lên không ngừng của đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

 Hội thi Rung chuông vàng

Các cổ động viên hào hứng cổ vũ cho hội thi. Ảnh: Lâm Tùng

Tham gia Hội thi “Rung chuông vàng” có 72 thí sinh chia làm 3 đội: Tia chớp, Tường lửa và Chiến binh; các thí sinh phải vượt qua các câu hỏi của Ban tổ chức liên quan đến các vấn đề về chuyên môn y tế, công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh, quy tắc ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp… Các thí sinh trả lời sai bị loại trực tiếp; thí sinh cuối cùng trên sàn đấu là người chiến thắng - rung được chuông vàng.

Hội thi Rung chuông vàng

BSCKII Nguyễn Thị Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An phát biểu tại hội thi. Ảnh: Lâm Tùng

“Xác định chăm sóc người bệnh, góp phần cải tiến, nâng chất lượng khám chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã chú trọng đến công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh với mục tiêu chính: “Người bệnh là trung tâm nên phải chăm sóc người bệnh an toàn, chất lượng và đáp ứng sự hài lòng người bệnh và gia đình người bệnh”...

Dưới sự lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An, Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện, công tác Điều dưỡng tại Bệnh viện đạt nhiều kết quả tích cực. Tập thể điều dưỡng bệnh viện có bước trưởng thành vượt bậc trong mọi mặt công tác, đặc biệt đã tích cực rèn luyện y đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ; nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh các sáng kiến trong thực hành góp phần không nhỏ vào việc cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh, làm cho người bệnh hài lòng hơn”. 

BSCKII Nguyễn Thị Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Với tinh thần thi đấu nghiêm túc, các thí sinh đã mang đến cho Ban giám khảo cũng như khán giả không khí sôi động với những màn đấu trí gay cấn, kịch tính và không kém phần thú vị...

Kết thúc hội thi, giải Nhất thuộc về thí sinh Hồ Hồng Linh (khoa Nội Phụ); 2 giải Nhì cho Phan Thị Phúc (khoa Nội B) và Nguyễn Thị Dung (khoa Nội B); 3 giải Ba cho các thí sinh đến từ khoa Nội Phụ, khoa Nội Nhi và khoa Châm cứu - dưỡng sinh.

Hội thi Rung chuông vàng

Thí sinh Hồ Hồng Linh (khoa Nội Phụ) đến từ đội Tường lửa đã xuất sắc trả lời đúng tất cả các câu hỏi “hóc búa” của chương trình, đạt giải Nhất hội thi. Ảnh: Lâm Tùng

Hội thi Rung chuông vàng

Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho thí sinh Phan Thị Phúc (khoa Nội B) và Nguyễn Thị Dung (khoa Nội B). Ảnh: Lâm Tùng

Trên tinh thần trau dồi, rèn luyện kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ điều dưỡng viên, Hội thi "Rung chuông vàng" điều dưỡng, kỹ thuật viên y giỏi cấp cơ sở năm 2020 là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện về trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện, từ đó giúp Ban Giám đốc có kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề điều dưỡng. Đồng thời cũng là cơ hội để các điều dưỡng viên học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc toàn diện người bệnh.

 Hội thi Rung chuông vàng

Các cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người bệnh, người nhà bệnh nhân quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Lâm Tùng

Tại hội thiBệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt... Số tiền quyên góp của các vị đại biểu, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh sẽ chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An triển khai kỹ thuật mới điều trị bệnh lý cơ xương khớp

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An triển khai kỹ thuật mới điều trị bệnh lý cơ xương khớp

(Baonghean.vn) - Với mong muốn cung cấp các dịch vụ tốt nhất, hài lòng nhất cho người bệnh và giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên, ngày 28/9/2020 vừa qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã tiếp nhận chuyển giao gói kỹ thuật chẩn đoán, điều trị can thiệp các bệnh cơ xương khớp từ các chuyên gia hàng đầu về Cơ xương khớp của Bệnh viện E.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.