Hấp dẫn môn thể thao thi vác vợ

 Đua đà điểu, chạy thi với phô mai, vác vợ, polo voi, Quidditch... là những môn thể thao có một không hai, thu hút nhiều du khách tới xem và thậm chí là tham dự.
Đua đà điểu có xuất xứ từ châu Phi, sau đó lan truyền tới Mỹ. Đà điểu có thể đạt vận tốc 70 km/h, và chân chúng nhảy xa được tới 5 m. Các thí sinh tham dự cuộc đua sẽ ngồi trên lưng đà điểu, cố giữ thăng bằng và hoàn tất chặng đua.
Đấm bốc cờ vua là sự kết hợp của hai môn thể thao truyền thống: đấm bốc và cơ vua. Trận đấu gồm các trận cờ vua xen kẽ các vòng đấm bốc.
Khúc côn cầu dưới nước ra đời ở Anh vào năm 1954. Các cầu thủ sẽ dùng gậy ngắn cầm tay và mặc đồ bơi thay cho đồ bảo hộ.
Khi trò vật tay đã quá nhàm chán, bạn có thể tham dự trò vật ngón chân, trong đó các thí sinh sẽ dùng ngón chân cố đè chân đối phương xuống.
Trong trò Zorbing, các thí sinh sẽ đua trong những quả cầu trong suốt, xuống dốc, qua nước và nhiều chướng ngại vật khác.
Đua xẻng trở thành một môn thể thao trong thế vận hội X-Games mùa đông năm 1997, trong đó thí sinh sẽ ngồi trên một chiếc xẻng và trượt xuống dốc băng. Tuy nhiên, một vụ va chạm mạnh khiến thí sinh bị thương nặng đã xảy ra. Do đó, cuộc thi này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong X-Games.
Sporthocking có nguồn gốc từ Đức. Môn thể thao này sử dụng một loại ghế đặc biệt để biểu diễn những cú nhào lộn, xoay người, và kết thúc với tư thế ngồi trên ghế.
Trò vác vợ bắt nguồn từ Phần Lan và lan truyền tới Bắc Mỹ vào năm 1999. Môn thể thao này gồm một nam giới vác theo một phụ nữ - không bắt buộc phải là đã kết hôn - trên lưng, chạy qua các chướng ngại vật dọc đường đua. Nếu thí sinh làm rơi đồng đội, thời gian của họ sẽ bị tính thêm 5 giây. Đội nào hoàn thành chặng đường với thời gian thấp nhất sẽ thắng cuộc.
Polo voi có quy tắc tương tự như môn polo thường, nhưng các cầu thủ cưỡi voi thay cho cưỡi ngựa. Môn thể thao này phổ biến ở Nepal, Ấn Độ và Thái Lan.
Đá bóng xe đạp là cuộc thi giữa hai đội, mỗi đội 2 người, chơi trên xe đạp không phanh. Mục tiêu là đưa bóng vào goal, chỉ sử dụng bánh xe và đầu. Người chơi được phép dùng tay để phòng vệ.
Cầu mây có xuất xứ từ châu Á, có cách chơi khá giống bóng chuyền. Tuy nhiên, các cầu thủ chỉ được dùng chân để đá quả cầu mây qua lưới. Họ được phép dùng bất cứ bộ phận nào để giữ bóng trên không, trừ cánh tay và bàn tay.
Trong môn thể thao lạ lùng này, một bánh phô mai lớn được thả xuống sườn đồi, và người tham dự sẽ chạy theo. Người đầu tiên xuống tới chân đồi sẽ thắng cuộc và giành được bánh phô mai.
Nhiều vận động viên lướt sóng huấn luyện thú cưng tham gia môn thể thao này. Một số con có thể biểu diễn các động tác nhảy khi chủ nhân đứng trên ván.
 
Quidditch ban đầu là một trò chơi tưởng tượng trong loạt truyện Harry Potter. Tuy nhiên, sự yêu mến của khán giả đã biến Quidditch thành một môn thể thao thật sự được chơi ở nhiều nơi trên thế giới. Một đội có 7 người, họ phải giữ một cây chổi giữa chân trong suốt thời gian thi đấu. Trò này mượn các yếu tố từ bóng bầu dục, bóng né và đuổi bắt.
Theo Zing.vn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.