Harry không lường được phản ứng của Nữ hoàng Anh

Theo Việt Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nữ hoàng Anh đưa ra quyết định nhanh chóng nằm ngoài tính toán của Harry và Meghan, theo các nhà nghiên cứu hoàng gia.

"Tôi cho rằng Harry và Meghan có thể đã sốc khi thấy Nữ hoàng xử lý vấn đề theo cách cứng rắn như thế", Penny Junor, nhà nghiên cứu về hoàng gia Anh hơn 35 năm, nói. 

Hoàng tử Anh Harry và Công nương Meghan hôm 9/1 bất ngờ tuyên bố rút khỏi vai trò cấp cao hoàng gia và thành lập tổ chức từ thiện mới. Sau cuộc họp gia đình bốn ngày sau, Nữ hoàng Anh Elizabeth đồng ý để vợ chồng Harry rời hoàng gia.

Điện Buckingham thông báo Harry và Meghan sẽ không còn mang danh hiệu hay tham gia các hoạt động của hoàng gia Anh, không đại diện cho Nữ hoàng Elizabeth II khi tới các sự kiện. Hoàng tử Harry phải rút khỏi tất cả các vai trò trong quân đội. Dù vẫn được giữ tước hiệu Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex, chưa biết Harry và Meghan có thể tiếp tục hoạt động với tư cách Hoàng gia Sussex (SussexRoyal) hay không. Một số chuyên gia cho rằng thương hiệu trên có thể giúp họ kiếm hàng triệu USD.

Richard Fitzwilliams, nhà bình luận về hoàng gia Anh, miêu tả việc mất các mối liên hệ trong quân đội là "điều khó khăn" với Harry, vì anh từng hai lần phục vụ trong quân ngũ ở Afghanistan.

Harry không lường được phản ứng của Nữ hoàng Anh ảnh 1

Harry và Meghan tại London, Anh, ngày 7/1. Ảnh: Reuters.

Vợ chồng Harry phải hoàn lại khoản tiền tu sửa dinh thự Frogmore Cottage, trị giá hơn 3,1 triệu USD. Họ cũng phải trả tiền thuê cho Hoàng gia khi đến ở trong tương lai. 

"Đây là một hình thức lưu vong, Harry đã bày tỏ nỗi buồn nhưng mọi việc sẽ được xem xét lại sau một năm", Fitzwilliams nói.

Hôm 19/1, Harry cho biết vợ chồng anh hy vọng tiếp tục phục vụ Nữ hoàng, Khối Thịnh vượng Chung và các tổ chức quân sự mà không cần viện trợ từ cộng đồng. Tuy nhiên, đó là điều không thể.

Fitzwilliams đánh giá việc Harry - Meghan đưa ra thông báo rút khỏi Hoàng gia Anh mà không báo trước với các thành viên cấp cao, gồm cả Nữ hoàng, thể hiện sự "thiếu trách nhiệm". 

Cả Fitzwilliams và Junor đều cho rằng mong muốn của Harry và Meghan về cuộc sống "bán thời gian ở Hoàng gia" là điều phi thực tế.

Junor cho rằng việc Harry - Meghan rời đi có tác động lớn đến Hoàng gia Anh. Hai người được coi là "tài sản quý" của Hoàng gia, là cặp đôi vàng. Harry từng là "thành viên được yêu quý nhất" trong một thời gian dài, sau Nữ hoàng. Thái tử Charles, cha của Harry, đang có kế hoạch thu nhỏ nền quân chủ trong tương lai, trong đó hai con trai của ông và gia đình của họ chiếm phần lớn trong mô hình đó. 

Khi Harry - Meghan rút khỏi Hoàng gia, các thành viên còn lại (gồm Thái tử Charles, Công tước Camilla, Hoàng tử William và Công nương Kate) sẽ phải cáng đáng nhiều việc. Ít thành viên Hoàng gia sẽ đi gây quỹ cho các tổ chức từ thiện, dưới sự bảo trợ của Hoàng gia. Do đó các tổ chức từ thiện sẽ bị bỏ sót. 

Nhà phân tích Fitzwilliams bày tỏ sự tiếc nuối. Ông cho rằng nền quân chủ nước này cần một người có thể đem đến sự đổi mới như Meghan, một nhà hoạt động xã hội năng động. Việc Harry - Meghan rời đi khiến Hoàng gia tạm thời bị mất đi sự yêu mến của người dân nhưng khó gây thiệt hại trong dài hạn.

Nền quân chủ là một phần quan trọng trong đời sống của nước Anh. Nền quân chủ còn lại nhóm cốt lõi gồm Nữ hoàng, Thái tử Charles, Công tước Camilla, Hoàng tử William cùng vợ và các con. "Họ nên giữ được sự ủng hộ của người dân, với hình ảnh là một khối đoàn kết của quốc gia, trong một đất nước đang bị chia rẽ bởi Brexit", Fitzwilliams gợi ý, đề cập đến việc Anh sắp rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Junor nhận định khi Nữ hoàng cho phép Harry và Meghan giữ các tước hiệu của Hoàng gia, có nghĩa cánh cửa vẫn mở. Họ có thể quay trở lại trong tương lai. Nếu Harry cùng vợ rời đi mà cảm thấy bị tổn thương hay tức giận, họ sẽ gây nên thiệt hại cho Hoàng gia. 

"Việc họ mất nhiều hơn được vẫn là điều gây tranh cãi", Junor nói.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.